Hà Nội lý giải tiến độ xử lý sai phạm tại mương Phan Kế Bính

Thứ tư, 26/02/2020, 13:31 PM

Lãnh đạo quận Ba Đình cho biết, đã xử lý xong 4 công trình xây dựng không phép tại mương Phan Kế Bính, còn 2 công trình sai phép thuộc diện GPMB để mở rộng làm đường.

Chính phủ nhiều lần yêu cầu Hà Nội xử lý dứt điểm sai phạm ở mương nước Phan Kế Bính và Nghĩa Đô.

Chính phủ nhiều lần yêu cầu Hà Nội xử lý dứt điểm sai phạm ở mương nước Phan Kế Bính và Nghĩa Đô.

Liên quan đến những vi phạm tại dự án mương Phan Kế Bính (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) thời gian qua nhận được nhiều chỉ đạo của Chính phủ.

Thông tin từ lãnh đạo quận Ba Đình cho biết, trong các báo cáo trước đây đã nêu rõ: đây là một tổ hợp các công trình có 4 công trình không phép. Năm 2018, UBND quận Ba Đình đã xử lý xong 4 công trình xây dựng không phép.

Hiện nay, còn 2 công trình xây dựng sai phép cả 2 thuộc diện GPMB để mở rộng làm đường Phan Kế Bính. Hội đồng GPMB đang tích cực làm việc với chủ đầu tư để lên phương án đền bù hỗ trợ tái định cư với cả 2 công trình này.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc xử lý vi phạm liên quan đến các mương thoát nước Phan Kế Bính và Nghĩa Đô trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, xét báo cáo của UBND TP Hà Nội về kết quả xử lý các vi phạm liên quan đến mương thoát nước Phan Kế Bính, quận Ba Đình và mương thoát nước Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm liên quan đến 2 mương thoát nước trên theo đúng nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại các Văn bản số 609 ngày 28/12/2017, số 10106 ngày 17/10/2018 và số 6960 ngày 6/8/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Bãi trông giữ xe hoạt động ngày đêm.

Bãi trông giữ xe hoạt động ngày đêm.

Ghi nhận của PV cho thấy, hiện nay tại 2 mương nước này vẫn nhan nhản các bãi trông giữ xe "chui", các nhà hàng hoạt động.

Trao đổi với PV, luật sư Hoàng Tùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì mương thoát nước sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chính vì vậy,việc UBND TP Hà Nội đã cho doanh nghiệp thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mương thoát nước Phan Kế Bính thời hạn 20 năm và mương thoát nước Nghĩa Đô thời hạn 50 năm với hình thức sử dụng riêng là hành vi trái pháp luật về đất đai.

Việc cấp giấy chứng nhận trái quy định nêu trên cần phải xử lý nghiêm khắc các cán bộ có hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận. Các cán bộ có hành vi phạm trong công vụ của mình sẽ bị xem xét áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật.

Xét theo các quy định hiện hành thì các công chức, cán bộ có vi phạm tiến hành cáp giấy chứng nhận sai nêu trên sẽ bị xử lý kỷ luật với các hình thức phù hợp với mức vi phạm. Điển hình là cảnh cáo, nếu vi phạm nghiêm trọng hơn thì có thể là cách chức.

Ngoài ra, việc UBND TP Hà Nội chậm tiến hành xử lý các hành vi vi phạm cần phải đốc thúc, xử lý nhanh chóng. Trường hợp có hành vi thiếu trách nhiệm hoặc cố ý bao che để trục lợi thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan