Hà Nội: Nha khoa Davina Dentist hoạt động 'chui'?

Thứ bảy, 21/03/2020, 12:08 PM

Nha khoa thẩm mỹ Davina Dentist chưa được cấp phép nhưng đã hoạt động “chui” với nhiều dịch vụ làm trắng răng, bọc răng, tiêm filler ...phục vụ khách hàng.

Giấy tiếp nhận hồ sở và hẹn trả kết quả của ông Đặng Văn Hội - PKCK RHM

Giấy tiếp nhận hồ sở và hẹn trả kết quả của ông Đặng Văn Hội - PKCK RHM

Vừa qua, Báo Sức Khỏe Cộng Đồng nhận được phản ánh về Nha khoa thẩm mỹ Davina Dentist, có tại địa 32 Thi Sách (Hai Bà Trưng – Hà Nội) chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng đã thực hiện nhiều thủ thuật làm trắng răng, bọc răng, tiêm filler cho khách hàng khiến bạn đọc bức xúc.

Cụ thể, nhiều khách hàng bày tỏ ý kiến cho biết, Nha khoa thẩm mỹ Davina Dentist là cơ sở tư nhân về răng không đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động, điều này đã gây nên sự cạnh tranh không lành mạnh, gây khó khăn cho các phòng khám đã được cấp phép hoạt động, cũng như tiềm ẩn nhiều rủi ro bệnh tật lây truyền cho các bệnh nhân.

Để có thông tin khách quan, đa chiều,, phóng viên thâm nhập trực tiếp vào Nha khoa Davina Dentist ghi nhận thực tế. Có mặt tại số 32 Thi Sách, phóng viên được nhân viên Nha khoa thẩm mỹ Davina Dentist chào hỏi và tư vấn nhiệt tình: “ Bên Davina Dentist có nhiều loại răng sứ với mức gía khác nhau từ 1,5 triệu đến 25 triệu đồng tuỳ loại, anh (phóng viên) có thể lựa chọn. Bên em có thời gian làm răng mất hai ngày vì phải mài răng làm đúng các bước.... bên em cam kết độ bền vĩnh cửu”.

“Nếu anh (phóng viên) có nhu cầu thì bên em chốt thời gian làm luôn, quá trình thực hiện ngay tại Nha khoa thẩm mỹ Davina Dentist. Thời gian có thể để anh chủ động sắp xếp, đặt lich hoặc bên em xếp lịch cho”.

Theo ghi nhận, nha khoa này hoạt động tất cả các ngày, quảng cáo liên tục trên facebook. Điều khó hiểu hơn, mặc dù chưa có phép nhưng nha khoa Davina lại lọt vào top 6 địa chỉ bọc răng sứ tốt nhất quận Hoàn Kiếm?

Năm 2011 của Bộ Y tế  có Thông tư 41 quy định mỗi phòng khám phải hội tụ đủ những tiêu chí như: Có diện tích tối thiểu khoảng 40m2, được phân thành 3 khu vực riêng biệt để tránh “lây nhiễm chéo” (gồm phòng chờ, khu khám bệnh và khu vực làm các thủ tục nha khoa). Đó là chưa kể phòng khám phải có các thiết bị chuyên dùng và đặc biệt phải có bác sĩ có chứng chỉ hành nghề… Tuy nhiên, trên thực tế, cơ sở nha khoa Davina hầu như chưa đáp ứng được đủ các tiêu chí trên.

Mới đây, trả lời trên báo Thương Hiệu Công Luận ngày 18/03, ông Nguyễn Quang Trung (Trưởng Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội) cho biết: “Cơ sở nha khoa Davina đã nộp hồ sơ, nhưng chưa hoàn thiện. Hiện Sở Y tế vẫn chưa cấp phép...”

Bài liên quan