Hà Nội phát hiện rượu chứa methanol gấp 2000 lần cho phép ở Hà Đông, Thanh Xuân. Các mẫu rượu này là rượu ngâm gia đình và rượu ở quán cơm.

Hà Nội phát hiện rượu chứa methanol gấp 2000 lần cho phép ở Hà Đông, Thanh Xuân

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết trong các mẫu rượu kiểm nghiệm đã phát hiện 2 mẫu có Methanol cao hơn từ 900 - 2000 lần cho phép. Hai mẫu rượu này được lấy tại các quận Hà Đông và Thanh Xuân.

Cụ thể, đó là mẫu rượu được lấy từ 2 chai rượu trắng pha cẩm ở hàng cơm V.T, số 95 khu giãn dân phường Mộ Lao, Hà Đông cho kết quả 202.475mg/L và 1 mẫu rượu được lấy từ rượu ngâm ở gia đình ông Nguyễn Đình Ch. địa chỉ số 59, tổ 24, phường Khương Đình, Thanh Xuân, có nồng độ là 89.680mg/L. Trong khi đó Methanol được phép có trong rượu là 100mg/L.

Ha Noi phat hien ruou chua Methanol gap 2000 lan cho phep

Hà Nội phát hiện rượu chứa methanol gấp 2000 lần cho phép ở Hà Đông, Thanh Xuân

Trước đó, riêng tại Trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận đến 11 ca nhập viện trong tình trạng đau đầu, hôn mê sâu do ngộ độc rượu. Trong đó có 1 bệnh nhân đã tử vong. Các bệnh nhân đều có các triệu chứng người mệt mỏi, đau đầu, hôn mê, xét nghiệm methanol trong máu cao, từ hơn 40 – 318mg/dL, chẩn đoán ngộ độc methanol.

Trong cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) về phòng chống ngộ độc rượu methanol chiều 7/3, Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhiều trường hợp ngộ độc rượu phải nhập viện, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và các quận, huyện đã tiến hành kiểm tra 225 cơ sở kinh doanh rượu, lấy 25 mẫu xét nghiệm tại labo, xét nghiệm nhanh 3 mẫu.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết, các trường hợp ngộ độc methanol rất nặng, những người bị ngộ độc có địa chỉ cư trú xa nhau, không uống rượu cùng một địa điểm, nghĩ nhiều đến rượu nấu pha chế thủ công, không rõ nguồn gốc, không nhãn mác.

Trước vấn đề trên, Phó Chi cục trưởng An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Hùng Long cho biết, cần phải có biện pháp mạnh truy tận gốc để xử phạt răn đe. Để làm được điều này, sẽ đề nghị cảnh sát điều tra vào cuộc truy tìm, ngoài ra, UBND xã, phường cũng tăng cường tuyên truyền về tác hại của rượu không nguồn gốc.

Bên cạnh đó, Sở Y tế xem xét tính đến việc có nên cấm các cơ sở kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ bán rượu trắng không nguồn gốc, đồng thời kiểm tra, giám sát kết hợp với tuyên truyền tác hại cũng như hậu quả của rượu không nguồn gốc để người kinh doanh hiểu và tuân thủ đúng pháp luật.