Hai chợ đầu mối là Phùng Khoang (Nam Từ Liêm) và chợ Minh Khai (Bắc Từ Liêm) cùng một phần chợ Long Biên bị phong tỏa do liên quan các ca nghi mắc COVID-19.

Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Chợ Long Biên. (Ảnh: Dân Trí).

Chợ Long Biên. (Ảnh: Dân Trí).

Trong đợt dịch lần này TP Hà Nội nhiều lần phong tỏa các chợ đầu mối vì các ca nghi mắc COVID-19, mới nhất nằm trong danh sách là chợ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm) và chợ Minh Khai (Bắc Từ Liêm) cùng một phần chợ Long Biên.

Đại diện UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, khoảng 23h ngày 1/8, chính quyền đã quyết định phong tỏa tạm thời chợ đầu mối Minh Khai (địa chỉ 136 đường Cầu Diễn), sau khi tại đây ghi nhận một ca nghi nhiễm là hộ kinh doanh tại đây.

Tại quận Nam Từ Liêm, ngày 1/8, chính quyền phong tỏa tạm thời chợ đầu mối và chợ dân sinh Phùng Khoang, phường Trung Văn, để lấy 536 mẫu xét nghiệm cho tiểu thương.

Theo lực lượng chức năng, ca nghi nhiễm ở chợ Phùng Khoang là nữ, 39 tuổi, trú tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín. Hàng ngày người này lấy rau tại chợ Vồi, huyện Thường Tín lên bán tại chợ Phùng Khoang khoảng 4-8h.

Lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương ở chợ Phùng Khoang.

Lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương ở chợ Phùng Khoang.

Ngày 27/7, chị đau lưng, mỏi người nên nghỉ ở nhà. Đến ngày 30/7, chị này bị thì sốt, ho. Sau đó, người phụ nữ đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp khám, làm test nhanh và PCR đều có kết quả dương tính.

Tại chợ đầu mối Long Biên, quận Ba Đình, chiều 1/8, khu vực bán hải sản bị phong tỏa tạm thời. Nhân viên y tế phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm 260 tiểu thương sau khi xác định một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Khoảng 21h ngày 1/8, sau quá trình rà soát những trường hợp có liên quan, những người tới lấy mẫu được yêu cầu ngồi đúng vị trí đã sắp xếp trước đó, giữ đúng khoảng cách và chờ lần lượt được gọi vào lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ca nghi nhiễm ở chợ Long Biên là nữ (32 tuổi), bán tôm, cá, thường xuyên lấy hàng ở chợ Tam Hiệp và chợ Long Biên. Ngày 31/7, chị được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, đã xét nghiệm khẳng định PCR.

Khu vực bán hải sản nằm tách biệt nên các khu vực khác ở chợ Long Biên vẫn hoạt động bình thường.

Chợ đầu mối phía Nam bị phong tỏa trước đây vài ngày.

Chợ đầu mối phía Nam bị phong tỏa trước đây vài ngày.

Trước đó, chợ đầu mối Đền Lừ (Hoàng Mai) cũng bị phong tỏa. CDC Hà Nội cùng chính quyền các phường cũng phát thông tin tìm những người từng ghé qua một số chợ.

Cần cảnh giác nguồn lây dịch COVID-19 từ chợ, siêu thị

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam, chợ, siêu thị… là những khu vực nguy cơ cao bị dịch "tấn công". Bởi vì khi dịch đã xuất hiện trong cộng đồng, chợ, siêu thị vẫn có số người ra vào lớn.

PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, các khu chợ phải thực hiện đặc biệt tốt quy tắc "5K"; sắp xếp lại các gian hàng, lối ra vào riêng rẽ để hạn chế tối đa việc người dân gặp nhau, tiếp xúc… Đồng thời, cần nghiên cứu áp dụng khai báo y tế quét mã QR code mới ở thẻ BHYT hoặc căn cước công tại các khu chợ, siêu thị... để tiện cho việc truy vết khi cần thiết.

Hà Nội cần nghiên cứu để có các biện pháp phòng, chống dịch tốt hơn nữa. Bởi lẽ, các khu chợ là nơi giao lưu nhiều; là nơi người dân tứ xứ tập trung để giao thương. Đông người đến chợ như vậy, đồng nghĩa với việc khó thực hiện, tuân thủ triệt để các biện pháp phòng dịch.

Ông cũng cho rằng, chính quyền nên hạn chế việc đi chợ của người dân trong thời gian đang thực hiện giãn cách xã hội. Tôi thấy có nơi phát phiếu đi chợ 2 ngày/lần thì nên rút xuống chỉ còn 2 lần/tuần. Trừ trường hợp không có tủ lạnh để bảo quản thức ăn thì đi nhiều hơn.