Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn đang giảm và hạn giãn cách xã hội 21/9 đang đến gần, Hà Nội liệu có nới lỏng giãn cách?
Hà Nội trải qua gần 2 tháng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Hà Nội trải qua gần 2 tháng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày Hà Nội giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (từ 24/7) để phòng chống dịch COVID-19. Đến ngày 21/9 này là mốc hết đợt giãn cách thứ 4.

Trong những ngày gần đây, số ca nhiễm mới trên địa bàn Thủ đô đã giảm dần chỉ còn khoảng 20 ca mỗi ngày thay vì vài chục đến hơn 100 ca như thời điểm cao nhất cách đây vài tuần. Tuy vậy, số ca nhiễm cộng đồng hiện vẫn còn với số lượng ít. Bên cạnh đó, TP đang gấp rút triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho toàn bộ người dân.

Do đó, câu hỏi được đặt ra lúc này là sau ngày 21/9 tới, TP Hà Nội liệu có nới lỏng hay tiếp tục thực hiện giãn cách như hiện tại?

Chia sẻ về tình hình dịch bệnh của Thủ đô, Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết: Hiện nay, đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn và chỉ còn "lác đác" một vài trường hợp ngoài cộng đồng được phát hiện.

Số lượng ca mắc mới hàng ngày những ngày qua đã có xu hướng giảm. Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã thực hiện xét nghiệm diện rộng được khoảng 50% theo kế hoạch đề ra.

Theo lãnh đạo CDC Hà Nội: Nếu duy trì tốt tình trạng như hiện tại thì khả năng cao CDC sẽ đề xuất với thành phố cho phép nới lỏng giãn cách. Tuy nhiên, các "vùng đỏ" thuộc địa bàn các quận, huyện sẽ tiếp tục phải tiến hành cách ly, giãn cách chặt chẽ.

Ông Tuấn tiết lộ, CDC đang xây dựng kế hoạch cho giai đoạn chống dịch sau ngày 21/9 để trình Sở Y tế, UBND TP.

"Không thể xóa hết ngay "vùng đỏ" trên địa bàn thành phố được, nhưng có thể thay đổi theo quy mô. Quận huyện nào vẫn còn vùng đỏ sẽ vẫn phải giãn cách chặt chẽ".

PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng: Để Hà Nội gỡ bỏ giãn cách sau ngày 21/9 thì các chỉ số nguy cơ bùng phát dịch phải giảm xuống ở mức tối thiểu.

Ngoài ra, việc kiểm soát được những ca bệnh từ bên ngoài TP Hà Nội không để xâm nhập vào phải được kiểm soát một cách có hiệu quả, đồng thời các biện pháp đáp ứng đảm bảo nới lỏng vẫn kiểm soát được tình hình dịch.

Theo PGS Phu, việc ngăn chặn các nguồn nguy cơ từ bên ngoài là tối quan trọng, nếu không kiểm soát được vấn đề này sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, những nỗ lực chống dịch gần 2 tháng qua coi như bằng không.

Vị chuyên gia này cũng đánh giá, việc nới lỏng giãn cách sau ngày 21/9 là khả quan, vì TP đang tiến hành xét nghiệm, tầm soát diện rộng. Có thể để F0 về 0 thì rất khó, nhưng số ca bệnh ngoài cộng đồng cũng đang giảm đáng kể.

Qua thời gian giãn cách xã hội, ông Phu cho biết ý thức của người dân cũng đã tốt lên, chính quyền có thêm kinh nghiệm, cách làm mới, nên việc đáp ứng với tình hình dịch bệnh là tương đối tốt. Tuy nhiên, TP vẫn không thể chủ quan, lơ là vì dịch bệnh rất tiềm ẩn, do đây là trung tâm của cả nước, việc giao lưu, đi lại nhiều nên nguy cơ dịch rất phức tạp.

Danh sách 15 quận, huyện là "vùng đỏ" ở Hà Nội

Vùng 1 (vùng đỏ) Hà Nội sẽ gồm 15 đơn vị hành chính, trong đó bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa , Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai và một phần địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín.

Vùng 1, thành phố quyết định sẽ tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 16 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn với nguyên tắc "ai ở đâu, ở đó", "người ở vùng nào, ở vùng đó" để khoanh vùng, xử lý, dập dịch triệt để.