Hà Nội: Siêu thị 'cháy hàng', thực phẩm khan hiếm do người dân mua tích trữ?

Thứ tư, 05/02/2020, 20:30 PM

Trước sức mua lớn của người dân, tại một số siêu thị lớn ở Hà Nội các gian hàng rau, củ, quả… rơi vào tình cảnh trống trơn, chỉ số ít siêu thị nguồn cung vẫn đầy đủ.

Gian hàng thịt chỉ còn lác đác vài ba sản phẩm.

Gian hàng thịt chỉ còn lác đác vài ba sản phẩm.

Khay rau cũng dần hết.

Khay rau cũng dần hết.

Empty
Kệ sản phẩm như khẩu trang, nước rửa tay cũng trống trơn.

Kệ sản phẩm như khẩu trang, nước rửa tay cũng trống trơn.

Người dân lo ngại trước tình hình dịch bệnh corona nên đã mua tích trữ thực phẩm cho cả tuần.

Người dân lo ngại trước tình hình dịch bệnh corona nên đã mua tích trữ thực phẩm cho cả tuần.

Ghi nhận tại các siêu thị lớn, cửa hàng thực phẩm ở Hà Nội các mặt hàng thịt tươi sống và rau xanh đang liên tục cháy hàng.

Quan sát các khay, kệ không chỉ trống trơn các sản phẩm như khẩu trang, nước rửa tay…, mà thịt tươi sống và rau xanh cũng liên tục ‘cháy hàng’.Thịt bò cũng chỉ lác đác còn vài ba sản phẩm.

Không chỉ tại các quầy thịt tươi sống, các quầy rau củ quả cũng ghi nhận tình trạng cháy hàng tương tự. Mặc cho ở thời điểm ra Tết, giá thành của các loại rau củ quả đang tăng nhanh và luôn ở mức cao mà cung vẫn không đủ cầu.

Người mua sắm bày tỏ lo ngại trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh corona nên nhiều người đã quyết định mua rau cho cả tuần, thậm chí mua nhiều hơn thông thường để hạn chế việc đi tới nơi đông người.  

Chị Huệ Anh người mua hàng chia sẻ: “Tôi vẫn rất lạc quan vì tin rằng ít ngày có thể mua được rau củ, hoa quả tươi ngon. Tuy nhiên lo ngại do dịch bệnh virus corona  nên tôi vẫn quyết định mua nhiều để dự trữ, tránh di chuyển và tiếp xúc nơi đông người".

Hầu hết các siêu thị rơi vào tình trạng trống trơn đều nằm ở chuỗi siêu thị Vinmart.

Gian hàng rau tại Big C Thăng Long còn rất nhiều.

Gian hàng rau tại Big C Thăng Long còn rất nhiều.

Tuy nhiên không phải siêu thị nào cũng cháy hàng. Tại siêu thị Big C Thăng Long (Trần Duy Hưng), nguồn cung rau, củ, quả vẫn còn rất nhiều.

Một nhân viên tại đây cho biết: “Trước đó do người dân đổ xô đi mua quá nhiều nên siêu thị chưa kịp cung ứng, bày bán chứ không phải thiếu nguồn cung”.

Khung cảnh đeo khẩu trang kín mít đi mua sắm đã trở nên rất quen thuộc

Khung cảnh đeo khẩu trang kín mít đi mua sắm đã trở nên rất quen thuộc

Do được khuyến cáo tránh tiếp xúc chốn đông người và sử dụng khẩu trang ở nơi công cộng trước dịch virus Corona mà tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm, khung cảnh người tiêu dùng vừa mua sắm với chiếc khẩu trang bảo vệ đã trở nên vô cùng phổ biến.

Bất cứ ai cũng sắm cho mình một chiếc khẩu trang che mặt để bảo vệ bản thân. Thậm chỉ có vài người còn đeo tới 2-3 lớp khẩu trang để đảm bảo an toàn.

Bài liên quan