Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán 2020 cao nhất 420 triệu đồng

Thứ sáu, 27/12/2019, 09:38 AM

Sở LĐTB&XH Hà Nội đã công bố báo cáo nhanh về tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán và Dương lịch 2020 .

ha-noi-thuong-tet-nguyen-dan-2020-cao-nhat-420-trieu-dong
Sở LĐTB&XH Hà Nội đã công bố báo cáo nhanh về tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán và Dương lịch 2020. Ảnh minh họa
Theo đó, năm 2019, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp có hiệu quả và đã trả tiền lương theo năng xuất, chất lượng công việc nên tiền lương người lao động đã tăng cao hơn khoảng 11% so với năm 2018.
Về mức thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp đã có thưởng Tết Dương lịch 2020 cho người lao động. Cụ thể, doanh nghiệp FDI có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 70.000.000 đồng/người;
 
Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước và khối doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất, đều là 400.000 đồng/người.
 
Đối với thưởng Tết Nguyên đán 2020, nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn khoảng 5% so với năm trước. Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Nguyên đán 2020 cao nhất ở mức 420.000.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán cao thứ hai thuộc về một doanh nghiệp FDI với mức 325.000.000 đồng/người.
 
Mức thưởng Tết Nguyên đán 2020 thấp nhất thuộc về một doanh nghiệp dân doanh, ở mức 680.000 đồng/người.
 
Cũng theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, tiền lương bình quân năm 2019 là 5.850.000 đồng/người/tháng tăng 11,4% so với năm trước. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 45.000.000 đồng/người/tháng; doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4.485.000 đồng/người/tháng.
 
Thời điểm này nhiều địa phương đã công bố mức thưởng 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết, mức thưởng tết Dương lịch cao nhất năm nay là 3,5 tỉ đồng thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng – bảo hiểm. Đây cũng là mức thưởng Tết cao nhất từ trước đến nay của TP HCM.
 
Đa số các doanh nghiệp có mức thưởng Tết trung bình là một tháng lương. Mức bình quân thưởng tết Dương lịch tại TP HCM là hơn 3,3 triệu đồng/người (cao hơn 1% so với mức thưởng tết Dương lịch năm 2019) và mức thưởng trung bình vào dịp tết Nguyên đán 2020 trung bình là khoảng 10 triệu đồng/người.
 
ha-noi-thuong-tet-nguyen-dan-2020-cao-nhat-420-trieu-dong
Sở LĐTB&XH Hà Nội đã công bố báo cáo nhanh về tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán và Dương lịch 2020. Ảnh minh họa
Về thưởng tết Nguyên đán, mức cao nhất ghi nhận tại đây năm nay là 800 triệu đồng,Tại Đà Nẵng, mức thưởng Tết thấp nhất nằm trong nhóm thưởng tết Dương lịch 2020 của nhóm doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Cụ thể, nhóm các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người. Bên cạnh đó, với doanh nghiệp trong khu công nghiệp thì nhóm các doanh nghiệp dân doanh cũng có mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người.
 
Đà Nẵng cũng ghi nhận có nhiều cơ quan doanh nghiệp có mức thưởng Tết Dương lịch 2020 cao. Nhóm các doanh nghiệp FDI có tiền thưởng cao nhất là hơn 209 triệu đồng, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thì tiền thưởng cao nhất là 49,3 triệu đồng.
 
Riêng thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại Đà Nẵng, đối với nhóm các doanh nghiệp dân doanh có tiền thưởng cao nhất là hơn 927 triệu đồng, doanh nghiệp FDI mức tiền thưởng cao nhất là trên 155 triệu đồng, các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, mức tiền thưởng cao nhất là hơn 90 triệu đồng.
 
Trong khi mức thưởng cao nhất là 3,5 tỉ ở TP HCM thì tại Hải Phòng, một doanh nghiệp tư nhân chỉ có kế hoạch thưởng 30.000 đồng cho người lao động.
 
Cụ thể, theo tổng hợp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng, hiện Hải Phòng có 4.416 doanh nghiệp đã báo cáo tình hình thưởng tết Dương lịch và tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2020.Trong đó có 96 doanh nghiệp nhà nước - có vốn góp nhà nước, 399 doanh nghiệp FDI, 3.922 doanh nghiệp tư nhân.
 
Trong năm 2019, tiền lương của người lao động trung bình 7.848.000 đồng/người.Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tiền thưởng năm 2019 không có nhiều biến động so với năm 2018. Các doanh nghiệp có mức thưởng tết Dương lịch trung bình từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng.
 
Trong dịp tết Dương lịch, doanh nghiệp có kế hoạch thưởng cao nhất là Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ với 47,421 triệu đồng. Trong khi đó, một doanh nghiệp tư nhân ở quận Hải An chỉ có kế hoạch thưởng 30.000 đồng cho người lao động.
 
Trong dịp tết Nguyên đán, đơn vị có kế hoạch thưởng cao nhất là Công ty Xi măng Chinfon với 170 triệu đồng. Đứng thứ 2 là Công ty TNHH nhựa Phú Lâm với 120 triệu đồng. Mức thưởng tết Nguyên đán thấp nhất là 200.000 đồng, thuộc về một doanh nghiệp tư nhân ngành may mặc.
 

Lý do dân chặn bãi rác Nam Sơn vì giá đền bù đất thấp, tiến độ phập phù

Những người dân cho biết, do tiến độ giải ngân, đền bù giải phóng mặt bằng “phập phù”, nên người dân mới ra căng lều bạt, chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội).

 

Hơn 5.700 tỷ đồng xây sân bay Quảng Trị

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất quy hoạch tại xã Gio Quang, huyện Gio Linh, cách TP Đông Hà khoảng 7km một cảng hàng không nội địa cấp 4C, dùng chung dân dụng và quân sự.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/ha-noi-thuong-tet-nguyen-dan-2020-cao-nhat-420-trieu-dong-147286.html