Hà Nội vắng 469 thí sinh ở buổi thi môn ngoại ngữ

Thứ sáu, 17/07/2020, 18:29 PM

Chiều nay, gần 89.000 thí sinh TP Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ - môn thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021.

Chiều nay, gần 89.000 thí sinh TP Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ - môn thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021.

Chiều nay, gần 89.000 thí sinh TP Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ - môn thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021.

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, buổi thi môn ngoại ngữ vắng 469 thí sinh, không có thí sinh và cán bộ coi thi nào vi phạm Quy chế thi.

Điểm mới của kỳ thi năm nay là đề thi môn ngoại ngữ không có phần tự luận như năm trước, mà chỉ có các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Đây cũng là năm đầu tiên thành phố Hà Nội bổ sung môn tiếng Hàn trong kỳ thi, giúp thí sinh có thêm lựa chọn về môn ngoại ngữ mà mình có nhiều ưu thế.

Bên cạnh đó, việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thay đổi thứ tự các môn thi cũng đã góp phần giảm áp lực cho thí sinh trong một ngày thi. Nếu như năm trước, thí sinh phải thi hai môn toán và ngữ văn trong một ngày, thì năm nay, hai môn này được tách ra.

Cũng theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17h ngày 17-7, toàn bộ 172 điểm thi trên địa bàn thành phố duy trì nghiêm Quy chế thi. Việc ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm được thực hiện nghiêm túc. 

Tính cả hai môn thi, toàn thành phố có 3 thí sinh vi phạm; không có cán bộ coi thi vi phạm. Tại các điểm thi chưa ghi nhận hiện tượng đặc biệt nào.

Thành phố Hà Nội có 172 điểm thi với 3.773 phòng thi. 12.000 cán bộ, giáo viên được huy động làm nhiệm vụ coi thi và giám sát. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi ở môn ngữ văn trên toàn thành phố là 88.901 em. Tổng số thí sinh đến dự thi là 88.526 em, đạt tỷ lệ 99,6%.

Vào buổi sáng thi môn Ngữ văn Có 3 thí sinh vi phạm Quy chế thi. Tại các điểm thi trên địa bàn thành phố đều duy trì nghiêm túc kỷ luật phòng thi, không có cán bộ coi thi vắng và không có cán bộ coi thi vi phạm Quy chế thi.