Hà Nội xin ý kiến việc bắn pháo hoa Tết Dương lịch

Thứ tư, 16/12/2020, 08:41 AM

TP Hà Nội vừa có văn bản xin ý kiến Bộ VHTT&DL; Thủ tướng Chính phủ về chủ trương bắn pháo hoa trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Hà Nội xin ý kiến Chính phủ bắn pháo hoa Tết Dương lịch.

Hà Nội xin ý kiến Chính phủ bắn pháo hoa Tết Dương lịch.

Mới đây, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo kết luận về công tác tổ chức các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thường trực Thành ủy yêu cầu đơn vị liên quan chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trang trí, tuyên truyền trực quan trên các tuyến phố chào mừng sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa.

TP Hà Nội báo cáo xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương bắn pháo hoa trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn TP.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn thành phố sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết, sau khi có chỉ đạo của TP, đơn vị này đã có văn bản ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương bắn pháo hoa trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Ông Tô Văn Động thông tin sở này đề xuất TP Hà Nội cho phép bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm vào dịp Tết Dương lịch năm nay gồm hồ Hoàn Kiếm, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và Công viên Thống nhất.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, thời gian bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch được đề xuất là 15 phút mỗi điểm. Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa là nguồn xã hội hóa.