Hạ viện Mỹ thông qua dự luật hỗ trợ người phải nghỉ việc vì Covid-19

Thứ bảy, 14/03/2020, 20:15 PM

Hạ viện Mỹ ngày 14/3 đã thông qua áp đảo một gói viện trợ chống dịch Covid-19 để cung cấp xét nghiệm miễn phí và hỗ trợ người lao động phải nghỉ việc vì dịch, Straits Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump ủng hộ dự luật cứu trợ trong dịch Covid-19 vừa được Hạ viện thông qua.

Tổng thống Donald Trump ủng hộ dự luật cứu trợ trong dịch Covid-19 vừa được Hạ viện thông qua.

Với tỉ lệ ủng hộ áp đảo (363/403 phiếu), Hạ viện đã thông qua dự luật hỗ trợ trị giá hàng tỷ USD để giúp những người dân bị ảnh hưởng vì đại dịch bằng cách miễn phí xét nghiệm và trợ cấp cho người lao động phải nghỉ việc vì dịch.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông ủng hộ dự luật này, nâng cao khả năng nó sẽ vượt qua Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát vào tuần tới.

Dự luật dài 110 trang là kết quả của các cuộc đàm phán giữa Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.

Dự luật cho phép những người bị ảnh hưởng bởi dịch hai tuần nghỉ ốm và nghỉ chăm sóc gia đình có lương. Các doanh nghiệp sẽ được hưởng hỗ trợ về thuế để chi trả các khoản phí nói trên.

Người lao động cũng có thể được nghỉ tới ba tháng không được trả lương nếu họ bị cách ly hoặc cần chăm sóc các thành viên gia đình bị bệnh.

Dự luật sẽ mở rộng các chương trình mạng lưới an toàn giúp mọi người vượt qua suy thoái kinh tế, bao gồm cả người cao niên ở nhà và học sinh ở gia đình có thu nhập thấp, những người có nguy cơ mất quyền có bữa sáng và bữa trưa miễn phí nếu trường học bị đóng cửa.

Nó sẽ thúc đẩy hỗ trợ thất nghiệp và chương trình "tem thực phẩm" giúp 34 triệu người thu nhập thấp mua đồ tạp hóa.

Hỗ trợ liên bang cho chương trình cứu trợ Medicaid cũng sẽ được tăng lên, cho các tiểu bang một khoản tiền để tài trợ cho chương trình bảo hiểm y tế thu nhập thấp.

Trước đó, Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với dịch Covid-19. Động thái này sẽ mở đường cho việc giải phóng khoảng 50 tỷ USD ngân sách liên bang cho cuộc chiến đối phó Covid-19.

Ông hối thúc các bang lập các trung tâm khẩn cấp để ứng phó Covid-19.

“Chúng ta sẽ loại bỏ mọi trở ngại cần thiết để giúp người dân được chăm sóc y tế, đó là điều họ cần và cũng là quyền lợi của họ. Chúng ta sẽ không bỏ qua bất cứ nguồn lực nào”, ông Trump nói.

Bài liên quan