‘HAGL hay 12 đội còn lại đều là đối thủ cả thôi’

Thứ hai, 01/06/2020, 06:17 AM

Trợ lý Nguyễn Công Tuấn dành sự tôn trọng cho HAGL trước khi Hà Nội FC tiếp đội bóng phố núi tại vòng 3 V.League cuối tuần này.

Hà Nội FC đánh bại Đồng Tháp 3-0 ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020.

Hà Nội FC đánh bại Đồng Tháp 3-0 ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020.

Tối 31/5, Hà Nội FC có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Đồng Tháo ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020. Hà Nội FC mở tỷ số ở phút 31 do công của Văn Dũng, nhưng phải đến những phút bù giờ hiệp hai thì Thành Chung và Tuấn Anh mới ấn định tỷ số 3-0 cho đội bóng Thủ đô.

“Khi đội bóng chiến thắng, phải trân trọng cầu thủ. Sau thời gian nghỉ vì dịch bệnh, cảm giác của đội bóng chưa tốt nên ngay từ đầu, chúng tôi xác định trận này sẽ khó khăn. Đồng Tháp chơi một trận cúp quốc gia trước rồi nên phong độ họ tốt hơn. Cộng thêm thời tiết oi bức và tâm lý muốn thể hiện của đối thủ trước Hà Nội, chúng tôi không dễ lấn át đối thủ”, trợ lý Nguyễn Công Tuấn chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận.

Ở trận gặp Đồng Tháp, Hà Nội FC không được sử dụng ngoại binh, trong khi đội trưởng Nguyễn Văn Quyết ngồi ngoài vì chấn thương. Mặc dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng Hà Nội FC gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đội khách và HLV Chu Đình Nghiệm thậm chí phải đẩy trung vệ Thành Trung lên đá tiền đạo.

Sau chiến thắng trước Đồng Tháp để tiến vào tứ kết Cúp Quốc gia 2020, Hà Nội FC sẽ chuẩn bị bước vào cuộc chạm trán rất đáng chờ đợi với HAGL và cuối tuần này. Trợ lý Nguyễn Công Tuấn dành sự tôn trọng cho đối thủ và tin rằng Hà Nội FC sẽ chơi tốt ở những trận đấu tới.

Trận này, CLB Hà Nội gặp nhiều khó khăn vì không có các ngoại binh còn đội trưởng Nguyễn Văn Quyết chấn thương. Có thời điểm, ông Chu Đình Nghiêm phải tung cả trung vệ Nguyễn Thành Chung lên đá tiền đạo. Dù vậy, CLB Hà Nội tin họ sẽ chơi tốt hơn ở các trận tới.

“Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ, không riêng gì đội nào. HAGL hay 12 đội còn lại đều là đối thủ cả thôi. Quãng nghỉ dài là vấn đề với chúng tôi, nhưng may là đội đã có một trận đấu lại rồi. Trước HAGL hay bất kỳ đội nào, CLB Hà Nội đều cố gắng đạt kết quả tốt nhất”, ông Tuấn nói.

Hà Nội FC sẽ tiếp đón HAGL vào lúc 19h00 ngày 6/6 trên sân Hàng Đẫy tại vòng 3 V.League 2020. Hà Nội FC và HAGL đều sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia. Vài năm gần đây, những trận đấu giữa hai đội đều rất căng thẳng và hấp dẫn.

Sau hai vòng đã qua, HAGL xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 1 thắng, 1 hòa. Trong khi đó, Hà Nội FC đứng thứ 8 với 1 thắng, 1 thua.