‘HAGL thiếu cá tính, độ lì lợm để trở nên kiệt xuất’

Thứ hai, 29/06/2020, 10:52 AM

Trước trận Hải Phòng vs HAGL, trợ lý Lê Quốc Vượng của Hải Phòng đã có những nhận xét về đối thủ đến từ phố núi Pleiku.

Quốc Vượng cho rằng HAGL thiếu cá tính và độ lì lợm để trở thành đội bóng lớn.

Quốc Vượng cho rằng HAGL thiếu cá tính và độ lì lợm để trở thành đội bóng lớn.

Vòng 7 V-League 2020, Hải Phòng sẽ tiếp đón HAGL trên sân Lạch Tray. HAGL và Hải Phòng cùng có 8 điểm sau 6 trận, nên 90 phút sắp tới thu hút rất nhiều sự chú ý.

Trước thềm trận đấu này, trợ lý Lê Quốc Vượng của Hải Phòng đã có những chia sẻ trước truyền thông. Theo cựu tuyển thủ Việt Nam, HAGL là một trong những đội bóng tốt nhất V-League. Vì lẽ đó, Quốc Vượng khá bất ngờ khi thứ hạng của HAGL không được như tiềm năng của đội bóng phố núi.

Quốc Vượng từng khoác áo cho HAGL, nên hiểu khá rõ đội bóng phố núi. Trợ lý CLB Hải Phòng đã chỉ ra yếu tố khiến HAGL chưa thể trở thành một đội bóng lớn.

“Năm 2003, khi mới 20 tuổi, tôi đã lên phố núi khoác áo HAGL. Đội bóng khi đó đầy dãy ngôi sao. HAGL thời đó là một "Dream Team", với những Kiatisak, Dusit Chalermsan, Chukiat Noosarung Sakda, Phi Hùng, Hữu Đang, Văn Đàn, Mạnh Dũng, Phi Hùng... Họ không chỉ hay mà còn rất cá tính.

Bây giờ thì các cầu thủ HAGL được đào tạo trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp hơn, trình độ chuyên môn cũng rất hay. Với tôi, hàng tiền vệ của HAGL với Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương vẫn là nhất Việt Nam. Tuy nhiên, họ vẫn thiếu cá tính, độ lì lợm để trở nên kiệt xuất”.

Trợ lý Quốc Vượng khẳng định: “Bóng đá không phải khi có đội hình mạnh, nhiều cầu thủ xuất sắc là nghiễm nhiên thành công mà cần có một huấn luyện viên trưởng, một ban huấn luyện đủ phù hợp với huấn luyện viên trưởng và môi trường bóng đá”.

Trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL sẽ diễn ra vào lúc 17h00 chiều nay 29/6 trên sân Lạch Tray. Trợ lý Quốc Vượng chia sẻ, CLN Hải Phòng đã chuẩn bị chu đáo và chiến đấu hết mình để cống hiến cho khán giả trận cầu hay, hấp dẫn và đạt được kết quả tốt nhất có thể.

Bài liên quan