HAGL từng bị phạt khi để ra sự cố vỡ sân, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 'thoát án' của VPF?

Thứ bảy, 13/06/2020, 10:30 AM

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội tối 12/6 xảy ra tình trạng vỡ sân, đe dọa an toàn trận đấu khiến CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối diện án kỷ luật.

Empty

Chiều 12/6, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 4 V.League 2020. Trước trận này, do sân Hà Tĩnh chỉ có sức chứa 15.000 người trong khi số lượng vé được BTC thông báo đã nhanh chóng bán hết.

Khoảng 4 tiếng trước khi trận đấu diễn ra, Hội CĐV bóng đá Hà Tĩnh thông báo đến các hội viên phải đến sớm để nhận vé, tranh tình trạng hết vé.

Quả thực, sau khi trận đấu diễn ra được ít phút thì xảy ra tình trạng "vỡ sân". Rất đông khán giả tràn xuống đường piste để theo dõi các cầu thủ. Lo ngại vấn đề an ninh an toàn, trận đấu buộc phải tạm dừng.

Sau 22 phút tạm dừng, trận đấu được tiếp tục. Theo điều 62 quy định này, nếu trận đấu bị tạm dừng không quá 30 phút, trận đấu được tiếp tục.

Sự cố

Sự cố "vỡ sân" tại Gia Lai năm 2015.

Dù vậy, sân Hà Tĩnh đang đối mặt với án phạt từ ban tổ chức giải cũng như Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2018) quy định rất rõ về trách nhiệm và hình thức xử phạt nếu để xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống đường piste.

Khoản 3, Điều 68 quy định này nêu cụ thể: "BTC trận đấu để xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống đường chạy, xuống sân thi đấu trước, trong và sau trận đấu thì tuỳ mức độ vi phạm sẽ bị cảnh cáo và có thể bị phạt tiền tối thiểu 10.000.000 đồng".

"Nếu trong vòng 30 phút không tổ chức thi đấu được, BTC trận đấu sẽ bị cảnh cáo và phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng, đồng thời đội chủ nhà bị xử thua đội khách với tỷ số 0-3 (nếu đội chủ nhà thua nhiều hơn thì giữ nguyên tỷ số). Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, các trận đấu tiếp theo của đội chủ nhà có thể phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc sân trung gian. Nếu lỗi do cổ động viên của đội khách gây ra, đội khách sẽ bị xử lý kỷ luật như trên".

Theo diễn biến trên sân, trận đấu tạm dừng 22 phút, CLB Hà Tĩnh sẽ không bị xử thua đội khách Hà Nội. Song, ban tổ chức trận đấu phải nộp phạt ít nhất 10 triệu đồng. Mức phạt cụ thể ra sao, theo cựu Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường, phụ thuộc vào báo cáo từ giám sát trận đấu và các tài liệu liên quan.

Trước đó, cách đây 5 năm, khi HAGL lần đầu giới thiệu lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... tại sân chơi V.League 2015, sự cố "vỡ sân" cũng đã xảy ra.

Khi đó, ở trận HAGL gặp Khánh Hòa, đã có quá nhiều khán giả tìm cách vào sân xem bóng đá. Do quá tải, ban tổ chức sau đó đã phải để hàng nghìn người tràn xuống sân.

Ban Kỷ luật VFF khi đó phạt BTC sân đấu của CLB bóng đá HAGL số tiền 10 triệu đồng kèm theo cảnh cáo. Nhiều khả năng, BTC sân đấu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng sẽ phải chịu mức phạt tương tự.

Bài liên quan