Hai ca mắc Covid-19 ở Iran đã tử vong

Thứ năm, 20/02/2020, 10:11 AM

Hai công dân Iran được xác định mắc virus corona Covid-19 hôm 19/2 đã qua đời, Bộ Y tế nước này cho hay.

Người Iran mua sắm tại Grand Bazaar ở thủ đô Tehran.

Người Iran mua sắm tại Grand Bazaar ở thủ đô Tehran.

Theo hãng tin YJC, hai người mắc Covid-19 và vừa tử vong là công dân Iran và là cư dân của thành phố Qom, phía Nam thủ đô Tehran.

Qom là một trung tâm nghiên cứu Hồi giáo luôn thu hút các học giả từ Iran và nhiều nơi khác trên thế giới.

Tuy nhiên, Mohammad Mehdi Gouya, người đứng đầu đơn vị bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế cho biết hai người đã chết là cư dân Qom và họ chưa từng rời khỏi Iran.

"Hai người này đến từ Qom và họ đến khám cách đây hai ngày sau khi ngã bệnh. Họ thậm chí không có lịch sử ra nước ngoài", IRNA dẫn lời Mohammad Mehdi Gouya nói.

Đây cũng là những ca tử vong đầu tiên do virus corona Covid-19 ở Trung Đông và là ca tử vong thứ 7 và 8 bên ngoài Trung Quốc đại lục, nơi dịch bệnh đã giết chết hơn 2.000 người.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời ông Kianoush Jahanpour, phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran cho biết hai bệnh nhân đều là người cao tuổi và có vấn đề về miễn dịch.

"Trong những trường hợp mắc bệnh hô hấp gần đây ở Qom, hai trong số đó có kết quả dương tính trong các xét nghiệm sơ bộ", ông Jahanpour nói.

"Thật không may, cả hai đã qua đời trong phòng chăm sóc đặc biệt do tuổi cao và các vấn đề với hệ thống miễn dịch của họ".

IRNA trước đó đã trích dẫn lời Jahanpour nói rằng các trường hợp nghi nhiễm khác đã được cách ly.

Một quan chức khác ở Qom cho biết những người nghi ngờ bị nhiễm virus corona Covid-19 sẽ được đưa vào kiểm dịch tại hai bệnh viện.

Mohammadreza Ghadir, người đứng đầu đơn vị khoa học y tế của thành phố, nói với IRNA rằng "sự lây lan của virus corona ở Qom đã được kiểm soát và chúng tôi muốn mọi người không phải lo lắng về điều đó".

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tháng trước đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Trung Đông báo cáo các trường hợp nhiễm Covid.

Bài liên quan