Xã hội
21/11/2015 06:32Hai cha con đuổi giết hàng xóm vì nghi ăn cưới không bỏ phong bì
Hai cha con đuổi giết hàng xóm vì nghi ăn cưới không bỏ phong bì là sự việc xảy ra vào ngày 08/12/2013 ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 19/11/2015, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tiếp tục đưa vụ án ra xét xử sau khi bị cáo có đơn kháng cáo kết quả án sơ thẩm.
Hai cha con đuổi giết hàng xóm vì nghi ăn cưới không bỏ phong bì
Theo kết luận tại bản án sơ thẩm vào khoảng 10 giờ ngày 8/12/2013, Nguyễn Văn Mã (SN 1964) khi đi ngang nhà chị Đỗ Thị Hoàn thì dừng lại chửi bới chị Hoàn vì cho rằng, chị này đi đám cưới con gái mình không bỏ tiền trong phong bì!
Bị xúc phạm, chị Hoàn tức giận hất ca nước đá còn đầy miệng đang uống hất vào mặt Nguyễn Văn Mã. Mã tức giận túm tóc Hoàn đẩy ngã xuống đất, nhặt mảnh gạch vỡ đập vào đầu chị Hoàn. Nguyễn Công Danh (anh rể bên chồng của chị Hoàn) thấy thế chạy lại đấm 2 cái vào mặt Mã.
Nguyễn Văn Mã rút dao ra hăm dọa. Cùng lúc, Nguyễn Văn Anh (SN 1990) con trai của Mã) cầm dao chạy bộ đến hiện trường.

Hai cha con đuổi giết hàng xóm vì nghi ăn cưới không bỏ phong bì đồng thời là hai bị cáo tại phiên phúc thẩm ngày 19/11
Chị Hoàn gọi điện thoại cấp báo cho chồng là Lê Hồng Đẹp biết bị Mã đánh. Nghe tin vợ bị đánh, Đẹp tức tốc chạy xe máy từ chỗ làm về, thấy Mã đang cầm dao chỉ vào nhà mình chửi bới nên đã tăng ga, đâm xe vào người Mã làm mình và xe cùng bị ngã. Lúc này, hai bố con Anh và Mã xông đến đánh nhưng anh Đẹp bỏ chạy thoát.
Anh Danh từ trong nhà bước ra định can ngăn thì bị cha con Mã cầm dao xông đến đâm trúng ngực gây thương tích 13%.
Hai bố con Nguyễn Văn Mã và Nguyễn Văn Anh bị bắt giữ và tạm giam sau đó để điều tra.
Ngày 06/01/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Hai cha con Nguyễn Văn Mã và Nguyễn Văn Anh phải chịu hình phạt 6 và 5 năm tù cho cùng tội danh “Giết người”.
Hai cha con đuổi giết hàng xóm vì nghi ăn cưới không bỏ phong bì
Sau khi bản án sơ thẩm được ban hành, 2 bị cáo Mã và Anh đã kháng cáo vì cho rằng sự việc có nhiều tình tiết vô lý chưa được làm rõ cũng như thủ tục tố tụng không đúng trình tự theo quy định pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay ngày 19/11, Hội đồng xét xử quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm.
Theo chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, lý do hủy bản án vì trong biên bản điều tra thì lời khai của nhân chứng lại của gia đình bị hại nên không khách quan; Không xác định được con dao gây án; Không thực nghiệm hiện trường và một số vấn đề khác… điều này theo chủ tọa phiên tòa là “Vi phạm tố tụng”.
- Một thầy giáo treo cổ tự tử trong ngày 20/11 để lại thư tuyệt mệnh
-
Bố giết 2 con rồi tự tử chết ở Yên Bái