Hải Dương: Bí thư, chủ tịch xã lĩnh án vì đánh bạc tại công sở

Thứ sáu, 15/12/2017, 11:53 AM

Vụ việc 6 cán bộ, lãnh đạo xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đánh bạc tại công sở của xã này vừa được các cơ quan tòa án xét xử.

Hải Dương: Bí thư, chủ tịch xã lĩnh án vì đánh bạc tại công sở
Vụ việc 6 cán bộ, lãnh đạo xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đánh bạc tại công sở của xã này vừa được các cơ quan tòa án xét xử.

Ngày 15/12, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Tầng – Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) xác nhận, Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm về tội Đánh bạc với một số cán bộ và lãnh đạo xã Vạn Phúc.

Các bị cáo liên quan đến vụ đánh bạc gồm: Phạm Phú Khơi – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Phúc; Phạm Văn Chuộng –Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Phạm Khắc Thả - Chủ tịch MTTQ xã; Trần Văn Giới - cán bộ văn phòng; Phạm Hữu Khiêm - cán bộ văn hóa và Nguyễn Bách Thuấn - cán bộ địa chính-xây dựng.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Ninh Giang, trưa 5/9/2017, Công an huyện Ninh Giang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc nhiều cán bộ xã Vạn Phúc đang đánh bạc trong phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy xã.

Vụ việc trên được lực lượng công an huyện Ninh Giang nắm bắt thông tin, bắt quả tang 6 đối tượng trên “chiếu bạc”.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, phù hợp với lời khai của người làm chứng và vật chứng, các tài liệu khác có trong hồ sơ đã được kiểm tra tại phiên tòa.

Dựa trên những bằng chứng và lời khai, Toà án nhân dân huyện Ninh Giang tuyên phạt bị cáo Phạm Phú Khơi – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Phúc 7 tháng cải tạo không giam giữ.

Đối với các bị cáo Khiêm, Thả, Chuộng, Giới, Thuấn xử phạt hành chính với tổng số tiền 125 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

 

Vụ bí thư phường đánh bạc: Trả hồ sơ, điều tra bổ sung

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung liên quan đến vụ bà Nguyễn Thị Thuận-Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề.