Hải Dương ngừng bắn pháo hoa vì dịch Covd-19

Thứ năm, 28/01/2021, 16:40 PM

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hải Dương đã dừng tổ chức bắn pháo hoa dịp tết Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh cùng nhiều hoạt động khác.

Hải Dương ngừng bắn pháo hoa vì dịch Covd-19.

Hải Dương ngừng bắn pháo hoa vì dịch Covd-19.

Ngày 28/1, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương ký công điện chỉ đạo UBND thành phố Chí Linh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan thiết lập các chốt kiểm soát phương tiện ra vào thành phố.

Theo đó phong tỏa cách ly đối với thôn Kim Điền xã Hưng Đạo, Công ty POYUN Khu công nghiệp Cộng Hòa. Phối hợp chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ thôn Kim Điền (920 người) và khu Khu công nghiệp Cộng Hòa (gần 4.000 công nhân).

Cũng theo chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không tổ chức tiệc liên hoan tất niên. Tạm dừng các hoạt động của Hội sinh vật cảnh, triển lãm, các trạm dừng nghỉ trên các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các chợ hoa phục vụ lễ tết phải thực hiện nghiêm việc giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch.

Tạm thời đóng cửa sân golf Chí Linh, xét nghiệm toàn bộ nhân viên và khách đến chơi golf từ ngày 15/1/2021 trở lại đây. Dừng tổ chức bắn pháo hoa dịp tết Tân Sửu trên địa bàn tỉnh.