Hải Dương: Phong tỏa Điện lực Cẩm Giàng, cách ly 70 cán bộ

Thứ sáu, 05/02/2021, 18:20 PM

Sau khi có kết quả xác định 2 cán bộ Điện lực Cẩm Giàng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã phong tỏa, cách ly 70 cán bộ.

Hải Dương: Phong tỏa Điện lực Cẩm Giàng, cách ly 70 cán bộ. (Ảnh minh họa).

Hải Dương: Phong tỏa Điện lực Cẩm Giàng, cách ly 70 cán bộ. (Ảnh minh họa).

Phát hiện 2 cán bộ Điện lực Cẩm Giàng - Hải Dương dương tính với Covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương xác nhận có thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là người lao động của Điện lực Cẩm Giàng. Đó là ông N.H.M. (sinh năm 1970) và T.V.G. (sinh năm 1979).

Ngay trong ngày 5/2, UBND thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng, Hải Dương) thông báo phong tỏa Điện lực Cẩm Giàng thuộc khu vực khu dân cư phía đông cầu vượt thị trấn Lai Cách.

Tính đến 9h ngày 5/2, toàn huyện Cẩm Giàng có 10 người dương tính với SARS-CoV-2. Huyện đã rà soát, truy vết được 432 F1, 1.536 F2 và 1.316 F3, đã cách ly tập trung 369 người, lấy mẫu xét nghiệm 1.340 người.

70 cán bộ điện lực bị cách ly

Theo báo cáo, sau khi điện lực có 3 trường hợp F1, đơn vị đã tổ chức cách ly tập trung 77 cán bộ, công nhân viên tại trụ sở Điện lực Cẩm Giàng từ ngày 2/2, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngay khi 2 cán bộ chi nhánh Điện lực Cẩm Giàng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng đã đưa 2 người đi cách ly, điều trị tập trung.

Ngoài ra, toàn bộ cán bộ, công nhân viên Chi nhánh Điện lực Cẩm Giàng cũng được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2. Trụ sở đơn vị này và khu vực xung quanh cũng được lực lượng chức năng phun khử khuẩn.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định có 7 trường hợp tiếp xúc gần, là F1 của ông M và ông G. Các trường hợp này cũng được đưa đi cách ly tập trung để theo dõi.

Do đặc thù ngành là cung cấp dịch vụ điện phục vụ đời sống của người dân nên Điện lực Cẩm Giàng đã thực hiện cách ly tập trung 70 cán bộ còn lại tại trụ sở của đơn vị.