Hai kẻ lắp camera quay lén phụ nữ ngoại tình đối diện mức án nào?

Chủ nhật, 20/12/2020, 06:46 AM

Theo luật sư, hai kẻ lắp camera quay lén phụ nữ ngoại tình trong nhà nghỉ rồi dùng clip nóng tống tiền, đòi quan hệ với nạn nhân sẽ đối diện án phạt cực nặng.

Hai kẻ quay nén phụ nữ ngoại tình trong nhà nghỉ rồi dùng clip nóng tống tiền, đòi quan hệ với nạn nhân.

Hai kẻ quay nén phụ nữ ngoại tình trong nhà nghỉ rồi dùng clip nóng tống tiền, đòi quan hệ với nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc 2 kẻ đặt camera quay nén phụ nữ ngoại tình trong nhà nghỉ, khách sạn ở Hà Nội rồi dùng clip nóng tống tiền, đòi quan hệ với nạn nhân gây xôn xao dư luận.

Hai đối tượng là Chu Danh Giang (SN 1983) và Nguyễn Trọng Toại (SN 1997) đều trú tại huyện Hoài Đức và đã bị khởi tố để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật TNHH LSX - Đoàn luật sư thành Hà Nội) cho hay, Giang và Toại đã có hành vi thủ đoạn đê hèn, uy hiếp tinh thần những người phụ nữ đi nhà nghỉ bằng cách sử dụng các video quay trộm đời tư cá nhân của họ, đe dọa xâm phạm đời tư, công khai bí mật cá nhân để gây thiệt hại về danh dự, uy tín, buộc người đó phải thỏa mãn yêu cầu để chiếm đoạt tài sản.

Theo luật sư, tại Điều 170 Bộ luật hình sự xác định hành vi cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản là người nào đe dọa, dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Và tội cưỡng đoạt tài sản được coi là hoàn thành từ thời điểm người phạm tội thực hiện một trong các hành vi phân tích ở trên chứ không phụ thuộc vào việc có chiếm đoạt được tài sản hay không.

Luật sư cho rằng, trong vụ án này, cơ quan điều tra công bố số tiền hai đối tượng chiếm đoạt lên đến 180 triệu đồng nên người phạm tội có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Với động cơ đê hèn, hai đối tượng nhiều khả năng sẽ phải đối diện với khung hình phạt cao nhất của Điều luật quy định.

Trước đó như đã thông tin: Vào ngày 19/11, Giang và Toại ghi được hình ảnh của một phụ nữ đang ân ái "ngoài luồng" với một người đàn ông.

Ngày 20/11, hai kẻ này in các hình ảnh trong clip quay được cho vào một phong bì, bên ngoài ghi một số điện thoại và lời nhắn: "Gọi điện vào số này nếu không muốn người thân biết chuyện" rồi gửi đến nhà người phụ nữ trên.

Khi nhận được phong bì, chị này kiểm tra thì thấy hình ảnh nhạy cảm của mình nên đã gọi điện cho số điện thoại do Giang cung cấp.

Nhận điện thoại, Giang yêu cầu người phụ nữ này chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do Giang cung cấp. Giang nói với nạn nhân nếu không chuyển tiền thì sẽ phát tán clip.

Đến ngày 10/12, sau nhiều lần yêu cầu chuyển tiền nhưng nạn nhân không có đủ, Giang đã nhắn tin yêu cầu chị này đưa 50 triệu đồng. Giang còn ra điều kiện nếu người phụ nữ này cho anh ta ngủ cùng một đêm sẽ được giảm xuống còn 20 triệu đồng.

Sau đó người phụ nữ này đồng ý gặp Giang để giải quyết mọi việc. Khi bị hại đang xin lại clip, thương lượng với Giang chỉ nộp 5 triệu đồng và nhận lại 2 thẻ nhớ thì Công an ập vào bắt giữ.

Theo điều tra, Giang biết một số chị em phụ nữ hay vào nhà nghỉ, khách sạn ngoại tình. Khoảng tháng 7/2020, Giang rủ Toại lắp thiết bị quay lén tại phòng các nhà nghỉ, khách sạn để quay hình các cặp đôi đang quan hệ ngoài luồng. Cả hai mua nhiều camera nhỏ gọn rồi giả làm khách vào các nhà nghỉ, khách sạn thuê phòng để lắp camera.

Sau khi thu thập được các hình ảnh, Giang và Toại theo dõi những phụ nữ này để biết địa chỉ nhà, nơi làm việc, rồi dọa tống tiền.

Tại cơ quan điều tra, Giang và Toại khai đã cưỡng đoạt được hơn 180 triệu đồng của nhiều bị hại khác nhau.

Qua khám xét, công an thu giữ 3 thẻ nhớ, 6 điện thoại di động, 1 máy in ảnh, 300 trang phôi ảnh, 4 camera chuyên dụng kích thước nhỏ kết nối wifi dùng để quay trộm cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác của hai đối tượng.

Kiểm tra điện thoại, thiết bị lưu trữ, công an phát hiện 52 clip sex, hình ảnh nhạy cảm trong phòng nhà nghỉ của nhiều người.