Hai lý lẽ từ chối nhận bồi thường của vị doanh nhân bị 'bắt oan'

Thứ sáu, 06/03/2020, 09:29 AM

Ông Bùi Mạnh Lân - Tổng giám đốc và ông Phạm Văn Hướng - Phó tổng giám đốc Công ty CP sản xuất thương mại Hưng Thịnh được Bộ Công an xin lỗi công khai.

Đại diện cơ quan điều tra Bộ Công an tặng hoa xin lỗi 2 doanh nhân, ông Lân (trái) và ông Hướng (phải). (Ảnh: Tuổi Trẻ TP HCM).

Đại diện cơ quan điều tra Bộ Công an tặng hoa xin lỗi 2 doanh nhân, ông Lân (trái) và ông Hướng (phải). (Ảnh: Tuổi Trẻ TP HCM).

Ngày 5/3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tổ chức buổi xin lỗi công khai ông Bùi Mạnh Lân (Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần sản xuất thương mại Hưng Thịnh), ông Phạm Văn Hướng (Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Hưng Thịnh).

Buổi lễ được tổ chức tại văn phòng khu công nghiệp Đồng An 1, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thượng tá Đặng Trọng Cường - Phó chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an - được sự ủy quyền của lãnh đạo bộ đã chính thức gửi lời xin lỗi tới ông Lân, ông Hướng.

Ngoài ra, đại diện Bộ Công an xin rút kinh nghiệm sâu sắc không để trường hợp tương tự xảy ra. Bên cạnh đó, đại diện Bộ Công an cho biết sẽ đề xuất mức bồi thường theo luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

Đáp lại lời xin lỗi của Bộ Công an, ông Bùi Mạnh Lân ghi nhận và chấp nhận lời xin lỗi của đại diện Bộ Công an.

Ông Lân cảm ơn lãnh đạo Văn phòng điều tra Bộ Công an, cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã đồng hành cùng gia đình ông trong giai đoạn khó khăn nhất. Ngoài ra, ông Lân yêu cầu Bộ Công an xử lý nghiêm khắc những người đã gây ra oan sai cho ông.

“Về vấn đề bồi thường oan sai, tôi không nhận. Thứ nhất, tiền bồi thường oan sai cho tôi cũng là tiền thuế do nhân dân đóng nộp, trong khi những người dân không có liên quan tới sự việc của tôi. Thứ 2, danh dự và uy tín của gia đình tôi bị tổn thất to lớn không thể tính bằng tiền, số tiền bồi thường bao nhiêu thì cũng không thể mua lại những năm tháng tù tội đối với tôi và gia đình tôi”, ông Lân nói.

Còn ông Phạm Văn Hướng cho biết "không nặng nề số tiền bồi thường là bao nhiêu" nhưng ông đề nghị cơ quan chức năng cần sớm giải quyết cho ông.

2 doanh nhân được xin lỗi. (Ảnh: Dân Trí).

2 doanh nhân được xin lỗi. (Ảnh: Dân Trí).

Hai vị doanh nhân kiến nghị Bộ Công an và cơ quan chức năng không chỉ dừng lại ở việc xin lỗi mà cần tiếp tục xử lý trách nhiệm của những người đã bắt giữ người trái pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

Báo Tuổi Trẻ TP HCM đưa tin: Theo văn phòng cơ quan cành sát điều tra Bộ Công an, khi điều tra vụ án "gây rối trật tự công cộng", cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Lân tổng cộng 41 ngày, bắt tạm giam ông Hướng tổng cộng 63 ngày mà "không có lệnh hợp pháp".

Tới nay, văn phòng cơ quan cành sát điều tra Bộ Công an xác định ông Lân, ông Hướng thuộc trường hợp được xem xét giải quyết theo Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước nên chính thức tổ chức xin lỗi công khai với hai doanh nhân này.

Cũng theo Bộ Công an chỉ xin lỗi đối với số ngày mà trước đây ông Lân bị tạm giam mà không có lệnh phê chuẩn của viện kiểm sát (từ 7/5/2003 đến 11/6/2003 và từ ngày 27/8/2003 đến 1/9/2003).

Số ngày bị tạm giam còn lại là 84 ngày (có phê chuẩn của viện kiểm sát) và 380 ngày bị câu lưu áp dụng biện pháp tố tụng thì ông Lân đã gửi đơn đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao xin lỗi và bồi thường theo quy định.

Báo Dân Trí đưa tin: Theo nội dung vụ án, kết thúc chuyên án Năm Cam, Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng một số vụ án có dấu hiệu liên quan đến các băng nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó có vụ gây rối trật tự công cộng tại công ty gas Bình Dương, ở Khu công nghiệp Đồng An do công ty cổ phần thương mại Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Ngày 29/4/2003, Bộ Công an khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại đây từ năm 2000, đồng thời bắt ông Lân, ông Hướng cùng 4 người khác.

Ông Lân, ông Hướng cùng 4 người trong vụ án sau đó bị chuyển về Tiền Giang điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lân và ông Hướng nhưng Viện KSND tối cao từ chối phê chuẩn lệnh tạm giam. Tuy nhiên, phía công an không trả tự do cho hai doanh nhân này mà tiếp tục đề nghị Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Kết quả xác minh, xác định vụ án nêu trên ông Bùi Mạnh Lân đã bị tạm giam không có lệnh tạm giam hợp pháp 41 ngày. Ông Phạm Văn Hưởng bị tạm giam không có lệnh giam hợp pháp từ 63 ngày.

Hai ông thuộc trường hợp được xem xét, giải quyết theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017.

Bài liên quan