Xã hội
27/07/2015 11:46Hai nhân viên bị bắt giữ vì móc trộm hành lý kí gửi tại sân bay
Bắt giữ 2 nhân viên móc hành lý ký gửi tại sân bay
Việc nhân viên móc trộm hành lý kí gửi tại sân bay của khách không phải là chuyện lạ và hiếm. Mới đây, một vụ việc tương tự đã xảy ra tại sân bay Nội Bài, hãng hàng không Vietjet Air có 2 nhân viên trực tiếp liên quan đã được công an tạm giữ để điều tra.
Ngày 20/7, hành khách Jin Sun Mi (quốc tịch Hàn Quốc) đi cùng bà Đặng Thị Thu Hà (quốc tịch Việt Nam) trên chuyến bay VJ961/INC-HAN của Hãng hàng không Vietjet Air từ Incheon về Nội Bài (Việt Nam), có 4 kiện hành lý làm thủ tục ký gửi tại Cảng hàng không Incheon. Chuyến bay hạ cánh tại Nội Bài lúc 14h10 ngày 20/7.
Sau khi nhận hành lý, ông Jin Sun Mi phát hiện và khai báo với Cảng vụ Hàng không miền Bắc và Hãng Vietjet Air về việc mất một điện thoại Samsung Note 2 màu trắng.
Hai nhân viên móc trộm hành lý kí gửi tại sân bay của khách đã bị bắt
Nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng không miền Bắc và Vietjet Air đã phối hợp với các đơn vị trong ngành hàng không đã kiểm tra các khu vực nghi vấn và yêu cầu nhân viên tổ bốc xếp làm tường trình.
Theo kế hoạch, tàu bay trên tiếp tục khai thác các chặng khác thì lúc 02h15 ngày 21/7, nhân viên kỹ thuật của Vietjet Air kiểm tra tàu bay tại Tân Sơn Nhất đã phát hiện phía trên tấm panel trần hầm hàng phía sau của tàu bay có một điện thoại Samsung Note 2 màu trắng.
Nhận định có thể đây là điện thoại do các đối tượng lấy cắp tại Nội Bài cất giấu, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Cảng vụ miền Nam chuyển ngay ra Nội Bài để chuyển cho Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (C45), Bộ Công an điều tra.
Qua đấu tranh, 2 nhân viên bốc xếp là Lê Văn Thiện và Lê Trọng Tài thuộc Công ty Mặt đất Hà Nội phục vụ bốc xếp chuyến bay từ Incheon về Nội Bài đã khai nhận hành vi móc hành lý ký gửi tại sân bay, cụ thẻ là chiếc điện thoại của ông Jin Sun Mi.
Đã từng bắt nhân viên 9 lần móc hành lý ký gửi tại sân bay
Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Hà Nội vừa khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Quốc Thắng (27 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) – cựu nhân viên giám sát sân đỗ thuộc Phòng Tài liệu và hướng dẫn chất xếp-Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể là móc hành lý ký gửi tại sân bay của hành khách.
Nguyễn Quốc Thắng được Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài nhận vào làm việc từ năm 2009 đến nay và được phân công nhiệm vụ chính là giám sát việc vận chuyển hàng hóa, hành lý của hành khách, khách hàng từ khu vực tập kết lên máy bay và ngược lại.
Lợi dụng công việc được giao, được tiếp cận với số hàng hóa khách gửi, trong đó có nhiều vali, thùng carton đóng sơ sài, không có khóa, Thắng đã thực hiện trộm cắp hoặc câu kết với một số nhân viên tại đây để thực hiện việc móc hành lý ký gửi tại sân bay của khách.
Nguyễn Quốc Thắng từng bị bắt vì 9 lần móc hành lý kí gửi tại sân bay của khách
Theo tài liệu điều tra, tổng cộng, Thắng đã thực hiện 9 móc hành lý ký gửi tại sân bay tại sân bay Nội Bài.
Cụ thể, tháng 4/2014, khi giám sát việc bốc dỡ vận chuyển hành lý, hàng hóa của một chuyến bay từ châu Âu về sân bay Nội Bài, phát hiện chiếc vali không có khóa, Thắng đã lục lấy trộm 2 lọ nước hoa và chiếc kính hàng hiệu.
Cuối tháng 5/2014, trong quá trình xếp hàng hóa cho chuyến bay từ Nội Bài đi Tân Sơn Nhất, Thắng phát hiện một thùng hàng có Seal (dấu niêm phong hàng giá trị cao) và đã lấy 10 chiếc điện thoại nhãn hiệu LG G2.
Cũng cuối tháng 5/2014, Thắng chui vào hầm hàng tàu bay, phát hiện vali không khóa, nên đã lấy chiếc máy ảnh nhãn hiệu A1400 và bán được 1,2 triệu đồng. Đây là chuyến bay từ Đức về Việt Nam.
Ngày 1/11/2014, Thắng đã trộm 4 bộ điện thoại di động nhãn hiệu Masstel Star 500 của Tổng Công ty Bưu chính Viettel Hà Nội gửi qua đường hàng không trị giá 8 triệu đồng. Thắng bán số hàng trên được 5 triệu đồng.
Ngoài các vụ móc hành lý ký gửi tại sân bay nêu trên, Thắng còn câu kết, móc nối với một số đồng nghiệp gây ra các vụ trộm cắp khác.
Điển hình, ngày 19/7/2014, được phân công giám sát tiếp chuyến bay từ Hà Nội đi Sài Gòn và phát hiện một thùng hàng có Seal lỏng lẻo, Thắng đã mở thùng hàng ra lấy trộm một thùng carton dán kín, rồi giấu trên xe nâng. Sau khi hết ca, Thắng ra xe nâng mở thùng carton lấy 10 hộp ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 220 rồi rao bán trên mạng được hơn 5,6 triệu đồng.
Khoảng giữa năm 2014, Thắng đã thông đồng với đối tượng Nguyễn Thành Tỉnh (24 tuổi, nhân viên bốc xếp) trộm 2 ĐTDĐ Samsung Galaxy Note 4 và 10 ĐTDĐ Samsung E1050. Sau đó rao bán điện thoại được 40 triệu đồng, Thắng chia cho Tỉnh 5 triệu đồng, đối tượng lái xe nâng (chưa xác định nhân thân lai lịch) 5 triệu đồng.
Giữa năm 2014, Thắng đã cùng với Hồ Anh Tuấn (lái xe nâng) và đối tượng Dương (chưa xác định được nhân thân) cạy một thùng hàng lấy đi 13 ĐTDĐ Samsung Galaxy J, 4 ĐTDĐ Iphone 5 màu đen đã qua sử dụng. Thắng cho Tuấn, Dương 5 ĐTDĐ Galaxy J. Số điện thoại còn lại Thắng tiếp tục rao bán qua mạng được hơn 54 triệu đồng.
Tổng cộng, Thắng đã thực hiện 9 vụ móc hành lý ký gửi tại sân bay của khách ở sân bay Nội Bài và hưởng lợi bất chính tổng số tiền hơn 176 triệu đồng.
Cục hàng không nói gì về việc nhân viên móc hành lý ký gửi tại sân bay
Chiều 25.7, Cục Hàng không Việt Nam có thông cáo báo chí thông tin về việc Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an thực hiện việc bắt giữ hai nhân viên bốc xếp là Lê Văn Thiện và Lê Trọng Tài thuộc Công ty mặt đất Hà Nội (HGS) đang bị tình nghi móc hành lý ký gửi tại sân bay của khách, cụ thể là trộm cắp điện thoại của hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, ngày 20.7.2015, hành khách Jin Sun Mi, sinh năm 1988, quốc tịch Hàn Quốc, đi chuyến bay VJ961/INC-HAN của hãng hàng không Vietjet (Vietjet Air) ngày 20.7.2015 từ Incheon (Hàn Quốc) về Sân bay Nội Bài đã khai báo mất 1 điện thoại Samsung Note 2 màu trắng.
Hành khách đi máy bay luôn lo lắng bị móc hành lý ký gửi tại sân bay
Hành khách Jin Sun Mi đi cùng hành khách Đặng Thị Thu Hà (quốc tịch Việt Nam) có 4 kiện hành lý làm thủ tục ký gửi tại Cảng hàng không quốc tế Incheon để về Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; chuyến bay hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lúc 14h10 ngày 20.7.2015.
Sau khi nhận hành lý, hành khách Jin Sun Mi phát hiện và khai báo với Cảng vụ Hàng không miền Bắc và hãng Vietjet Air về việc bị mất 1 điện thoại Samsung Note 2 màu trắng. Nhận được thông tin trên, Cảng vụ Hàng không miền Bắc và Vietjet Air đã phối hợp với các đơn vị trong ngành hàng không triển khai các biện pháp xác minh, tổ nhân viên bốc xếp làm tường trình, kiểm tra các khu vực nghi vấn.
Theo kế hoạch, tàu bay trên tiếp tục khai thác chặng Hà Nội – Cam Ranh – Hà Nội và chặng Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh; lúc 2h15 ngày 21.7.2015, khi nhân viên kỹ thuật của Vietjet Air kiểm tra tàu bay tại Cảng hàng quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện phía trên tấm “panel” trên trần hầm hàng phía sau của tàu bay có 1 điện thoại Samsung Note 2 màu trắng.
Nhận định khả năng đây là điện thoại do các đối tượng lấy cắp tại Nội Bài cất giấu, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Cảng vụ miền Nam chuyển ngay ra Nội Bài, chuyển cho Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an để điều tra.
Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội – Bộ Công an đã tiếp nhận vụ việc và tổ chức điều tra. Qua đấu tranh, 2 nhân viên bốc xếp là Lê Văn Thiện và Lê Trọng Tài thuộc Công ty mặt đất Hà Nội (HGS) phục vụ bốc xếp chuyến bay từ Incheon về Nội Bài đã khai nhận hành vi móc hành lý ký gửi tại sân bay của khách, trộm cắp điện thoại của hành khách Jin Sun Mi và đã bị C45 bắt giữ hai nhân viên này.
Hiện Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với C45 để điều tra, làm rõ và củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.


