Hai cô giáo đánh học sinh tiểu học nhận 'kết đắng'

Thứ tư, 22/05/2019, 07:34 AM

Hội đồng kỷ luật Trường tiểu học Quán Toan (Hồng Bàng - Hải Phòng) đã họp đưa ra hình thức xử lý đối với 2 cô giáo đánh học sinh tiểu học. Theo đó, một cô giáo bị cho thôi việc, một cô giáo bị khiển trách.

Hình ảnh cô giáo đánh học sinh tiểu học xảy ra tại Trường tiểu học Quán Toan (Hồng Bàng - Hải Phòng).
Hình ảnh cô giáo đánh học sinh tiểu học xảy ra tại Trường tiểu học Quán Toan (Hồng Bàng - Hải Phòng).

Liên quan đến vụ việc cô giáo đánh học sinh tiểu học xảy ra tại Trường tiểu học Quán Toan (Hồng Bàng - Hải Phòng) sáng 8/5 vừa qua, gây bức xúc dư luận.

Thông tin đến báo chí bà Nguyễn Thị Nhất – Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng cho biết, đã đưa ra hình thức kỷ luật đối với 2 cô giáo.

Theo đó, ngày 21/5, Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Quán Toan đã có cuộc họp thực hiện quy trình, thủ tục kỷ luật đối với 2 cô giáo.

Cụ thể: Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang (32 tuổi), người đánh tới tấp vào đầu nhiều học sinh lớp 2A7 trong giờ kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Việt, bị dư luận lên án nhận mức kỷ luật buộc thôi việc.

Còn cô giáo Phạm Thị Vân (giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7), người cũng tham gia đánh học trò bị đề xuất mức kỷ luật là khiển trách.

“Hội đồng kỷ luật có 3 thành viên họp, trong đó 2 thành viên đồng ý với hình thức buộc thôi việc, còn một thành viên đồng ý mức cảnh cáo đối với cô Trang. Còn 100% thành viên Hội đồng kỷ luật đề xuất mức kỷ luật là khiển trách đối với cô Vân", bà Nhất cho hay.

Cũng theo bà Nhất, hình thức kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Họa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan sẽ do Hội đồng kỷ luật cấp Quận thực hiện. Tập thể Ban giám hiệu Trường Tiểu học Quán Toan kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Trước đó, theo Thông báo số 221/TB-UBND của Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng: Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang không chỉ đánh học sinh H.G.Đ. nhiều lần mà còn đánh nhiều học sinh khác.

"Hành vi này mang tính bạo lực, xâm phạm thân thể và tinh thần học sinh, vi phạm quy chế chuyên môn, đạo đức nhà giáo và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".

Cũng trong sự việc này, giáo viên Phạm Thị Vân, chủ nhiệm lớp 2A7 đã vi phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ và có hành vi đánh học sinh, vi phạm đạo đức nhà giáo. UBND quận Hồng Bàng còn yêu cầu Ban Giám hiệu Trường tiểu học Quán Toan tổ chức xin lỗi công khai phụ huynh các em học sinh bị đánh.

Dưới đây là đoạn clip ghi lại hình ảnh cô giáo tát vào đầu học sinh lớp 2 ở Hải Phòng

 

Sản phụ buộc phải đình chỉ thai do bị hội chứng Hellp

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống thành công cho sản phụ bị hội chứng Hellp. Sản phụ mang thai 23 tuần buộc phải đình chỉ thai do mắc hội chứng này để đảm bảo sức khỏe.

 

Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo khẩn chống dịch tả lợn châu Phi

Ngay khi dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Đinh Văn Thu đã chỉ đạo khẩn.

 

Gãy nhiều xương sườn do đâm phải gạch nông dân phơi rơm kê trên đường

Do người dân đã dùng gạch chặn xung quanh đường để phơi rơm đã khiến 1 người đàn ông gặp nạn gãy nhiều xương sườn.