Hai phạm nhân trốn thoát khỏi trại giam Cây Cầy như thế nào?

Thứ tư, 16/12/2020, 13:38 PM

Hai phạm nhân lợi dụng lúc đêm tối để cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trèo ra ngoài. Sau đó, cả 2 lẻn qua các chốt gác rồi trèo qua bức tường cao 4,5 m để tẩu thoát.

Hai phạm nhân trốn khỏi trại giam Cây Cầy đã bị bắt giữ (Ảnh: báo Tiền Phong)

Hai phạm nhân trốn khỏi trại giam Cây Cầy đã bị bắt giữ (Ảnh: báo Tiền Phong)

Khoảng 7h30 ngày 16/12, 2 phạm nhân là Lâm Viết Phú Lộc (26 tuổi) và Bùi Nguyễn Thiên Thuận (38 tuổi) bị công an bắt giữ tại khu vực chân núi Bà Đen (Tây Ninh) sau 2 ngày trốn khỏi trại giam Cây Cầy (Tây Ninh). Địa điểm này cách trại giam Cây Cầy 30km, 2 đối tượng bị bắt giữ trong lúc đang chở nhau trên xe đạp.

Theo Zingnews, đại tá Trần Văn Buộc, giám thị trại giam Cây Cầy (Tây Ninh) cho biết, rạng sáng 14/12, lợi dụng đêm tối, Lộc và Thuận cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trèo ra ngoài.

Sau đó, 2 phạm nhân lẻn qua các chốt gác của cán bộ trại giam, trèo qua bức tường cao 4,5 m có thép gai và trốn thoát khỏi trại giam. Khi tẩu thoát thành công, Lộc và Thuận lấy trộm quần, áo của người dân rồi thay đổi trang phục, và trộm thêm chiếc xe đạp.

Cả 2 chở nhau trên chiếc xe đạp đến khu vực chân núi Bà Đen (TP. Tây Ninh) thì bị lực lượng công an phát hiện và ập vào bắt giữ. Sau đó, Lộc và Thuận đã được đưa về trại giam Cây Cầy để lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc.

Hai đối tượng được đưa về trại giam Cây Cầy (Ảnh: báo Thanh Niên)

Hai đối tượng được đưa về trại giam Cây Cầy (Ảnh: báo Thanh Niên)

Trước đó, ngày 14/12, 2 phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Cây Cầy (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) trốn khỏi nơi giam giữ, cải tạo. Ngay sau khi phát hiện sự việc, giám thị trại giam Cây Cầy đã ra quyết định truy nã Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận.

Trong đó, phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc (SN 1994, thường trú trước khi nhập trại ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người.

Còn phạm nhân Bùi Nguyễn Thiên Thuận (SN 1982, trước khi nhập trại thường trú xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) bị TAND tỉnh Tây Nih tuyên phạt 27 năm tù về tội Giết người, Trộm cắp tài sản và Cướp tài sản vào năm 2008.