Hải Phòng cách ly 2 chủ quán cơm liên quan đến điều dưỡng nhiễm Covid-19

Thứ ba, 23/02/2021, 09:04 AM

Trong số hơn 600 trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 là nữ điều dưỡng ở Bệnh viện GTVT Hải Phòng có 2 chủ quán cơm trên địa bàn quận Hồng Bàng.

Nữ điều dưỡng công tác tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng nhiễm COVID-19.

Nữ điều dưỡng công tác tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng nhiễm COVID-19.

Liên quan đến ca bệnh nhiễm Covid-19 là điều dưỡng tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND quận Hồng Bàng đã phong tỏa, phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện. Đồng thời chỉ đạo không tiếp nhận người đến khám, chữa bệnh mới.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng cũng phong tỏa, phun khử khuẩn và cách ly y tế đối với 2 chủ quán cơm trên địa bàn.

Báo Hải Phòng đưa tin: Đó là chủ quán cơm Bà Thủy ở số 6 An Trì và quán cơm Ông Cường ở số 70, Quốc lộ 5 mới. Cùng với đó là tập trung truy vết những người đã đến 2 quán cơm trên.

Bên cạnh đó, phong tỏa và phun khử khuẩn toàn bộ khu vực chợ Tam Bạc, yêu cầu tiểu thương phải khai báo y tế và không ra khỏi nhà. Phường Sở Dầu phun khử khuẩn toàn bộ siêu thị Mega Market. Quận Hồng Bàng đã truy vết được 609 trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến điều dưỡng nhiễm Covid-19.

Trong diễn biến khác, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng đã yêu cầu chuyển thông tin sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý 2 trường hợp là điều dưỡng có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng và UBND quận Lê Chân về việc công dân N.V.Q (sinh năm 1994, hiện trú tại số 1, lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân) và công dân Đ.T.Ph (sinh năm 1995, hiện trú tại Xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) bị dương tính với COVID-19, có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

N.V.Q. là người yêu của Đ.T.Ph., cả hai đều là nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng và đều được xác định nhiễm COVID-19 (bệnh nhân 2391 và bệnh nhân 2385). Quá trình truy vết, lực lượng chức năng phát hiện cô gái đã đi đến ít nhất 15 điểm.

Bước đầu xác định, bệnh nhân Q. có về quê tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 3-2, sau đó quay trở lại TP Hải Phòng nhưng không khai báo y tế.