Hải Phòng: Cô giáo mầm non bị 'tố' bắn dây thun vào người học sinh

Thứ tư, 01/07/2020, 19:16 PM

Những ngày qua mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh phòng học của các bé mầm non kèm nội dung phản ánh một bé trai bị cô giáo dùng dây thun bắn vào người.

Hình ảnh lớp học mầm non được đăng tải trên mạng xã hội cho rằng cô giáo bắn dây thun vào học sinh. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh lớp học mầm non được đăng tải trên mạng xã hội cho rằng cô giáo bắn dây thun vào học sinh. Ảnh cắt từ clip

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh trong lớp học ở cơ sở mầm non tư thục Hoa Trạng Nguyên. Đi kèm là nội dung phản ánh 1 bé trai tên TĐK bị cô giáo dùng dây thun bắn vào người.

Ngày 1/7, UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết cơ quan chức năng của huyện sau khi kiểm tra, xác minh đã xác định không có việc giáo viên mầm non tại cơ sở mầm non tư thục Hoa Trạng Nguyên dùng dây chun bắn học sinh như mạng xã hội phản ánh.

Theo đó, Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng đã kiểm tra, xác minh tại cơ sở mầm non nói trên, làm việc với bà Nguyễn Thị Thu Th. (chủ cơ sở) và 2 cô giáo Đào Thị B. và Vũ Thị Thu H. trực tiếp dạy cháu K, xác định không có chuyện như trên mạng xã hội lan truyền.

Cụ thể, Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng đã kiểm tra camera giám sát tại cơ sở vào các ngày 20, 24 và 29-6. Các cô giáo cho hay thêm ngày 24-6, trong giờ học vẽ cháu K. bị bạn đè ghế lên chân, các cô đã chườm đá cho cháu.

 Bà Th. chủ cơ sở cho biết bà đã tới gia đình nói chuyện với bố mẹ cháu K. Bố mẹ cháu cũng cho biết họ không có ý kiến gì về việc này. Thông tin trên mạng là do cô bé K. đẩy lên.

 Tuy vậy, bà Th. cũng đã yêu cầu hai cô giáo tạm nghỉ việc, kiểm điểm rút kinh nghiệm vì để xảy ra việc 2 cháu trêu nhau trong giờ học vẽ. 

Trước đó, hai giáo viên mầm non của trường tại Hải Phòng bị chấp dứt hợp đồng vì để xảy ra việc bé trai 4 tuổi hành động nhạy cảm. Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Nguyễn Văn Tuấn yêu cầu trường mầm non tư thục L.X, dừng hợp đồng lao động từ ngày 8/6/2020 đối với cô B.T.H. và N.T.B.L. (giáo viên chủ nhiệm lớp 4TB1) do vi phạm quy định về các hành vi giáo viên và nhân viên không được làm.

Yêu cầu hiệu trưởng trường mầm non tư thục L.X nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về công tác quản lý giáo viên trong nhà trường.

Bài liên quan