Hải Phòng: Vụ ba dì cháu bị cứa cổ, nghi phạm đã tự tử

Thứ năm, 02/08/2018, 11:39 AM

Sau khi cứ cổ vợ và hai cháu tại căn nhà đường Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, TP Hải Phòng nghi phạm đã thắt cổ tự tử.

1
Căn nhà nơi nghi phạm thắt cổ tự tử 

Chiều 1/8, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xác nhận, đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đối với Nguyễn Quốc T (46 tuổi), nghi can vụ cứa cổ vợ và hai cháu vợ. Trước đó, người dân phát hiện T đã thắt cổ tự tử tại nhà riêng ở phường Phương Lưu.

Khoảng 19h ngày 29/7, tại nhà của chị Hiếu (đường Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã xảy ra một vụ án có tính chất nghiêm trọng. Cụ thể, nghi phạm T đã dùng dao cứa cổ vợ là chị Nguyễn Thị Thu H (38 tuổi) và hai cháu Trịnh Hồng M (7 tuổi) và Trịnh Hồng Q (6 tuổi, đều là con ruột của chị Hiếu, gọi chị H là dì ruột).

Hậu quả, chị Nguyễn Thị Thu H bị một vết thương ở cổ trái, đã được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Cháu Q bị đa chấn thương vùng chân, tay, má, cổ; cháu M bị vết thương sâu vùng cổ và má trái... được đưa đi cấp cứu, mổ và điều trị tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Hiện tại, sức khỏe của các nạn nhân đã dần ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi gây án, T dùng dao khống chế người đi đường, cướp xe tẩu thoát. Theo cơ quan chức năng, T có mâu thuẫn với chị Nguyễn Thị Thu H khiến vợ đến trú tạm nhà chị gái. Bực tức, T tìm đến nhà chị vợ và gây ra sự việc trên.

Tại bệnh viện, bà Hiển (mẹ đẻ của chị H ) cho hay: “T. nó làm lao động tự do có việc thì làm, còn H thì làm nhân viên y tế trong một trường học. Tôi không biết vợ chồng nó mâu thuẫn thế nào, nhưng cách đây hơn một năm, vợ chồng nó có ý định ly hôn, muốn giải thoát cho nhau.

T đã viết đơn đề nghị H ký nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Từ đó, hai đứa nó cứ dằn vặt nhau, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Là người mẹ, lại già rồi, tôi chỉ biết động viên chúng nó sinh sống hòa thuận với nhau chứ làm thế nào hơn được nữa”, bà Hiển chia sẻ.

 

Quy hoạch 'thắt cổ chai' đường kiệt

Người dân khu dân cư (KDC) 12, phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) phản ánh qua đường dây nóng Báo Đà Nẵng về việc đường kiệt 382 Tôn Đản (viết tắt là K382) đi qua hai tổ dân phố 36 và 37 dẫn ra đường Bắc Sơn nối dài bị “thắt cổ chai” ngay trước số nhà K382/H05/12/65. Tình trạng này gây cản trở giao thông, nguy cơ tai nạn giao thông cao và mất mỹ quan đô thị.

 

Di dời hơn 2.000 hộ dân, gỡ nút 'thắt cổ chai' trên đường vành đai 2

Dự án đường vành đai II đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng mặc dù đã được UBND Tp Hà Nội phê duyệt từ 5 năm trước nhưng cho đến này vẫn chưa thể hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

 

Cận cảnh 'nút thắt cổ chai' trên đường nghìn tỷ sắp giải tỏa

Nút giao thông "thắt cổ chai" đoạn chạy qua đường Trường Chinh sẽ được giải tỏa trong thời gian tới để bàn giao mặt bằng cho tuyến đường trọng điểm vành đai 2 của Thành phố.