Hải quân Philippines phát hiện tàu ngầm Mỹ gần Palawan

Thứ sáu, 17/01/2020, 19:00 PM

Tàu chiến đầu tiên có khả năng tìm kiếm dưới mặt nước của Philippines đã phát hiện ra một tàu ngầm Mỹ ở ngoài khơi tỉnh Palawan. Đây là lần đầu tiên phát hiện được tàu ngầm trong lịch sử 121 năm của hải quân Philippines.

 

 

Các thủy thủ của Hải quân Philippines đi qua tàu chiến mới mua, BRP Conrado Yap (PS39), khi nó chuẩn bị cập cảng tại cảng quốc tế ở Manila, hôm 20/8/2019.

Phó Đô đốc hải quân Philippines Robert Empedrad cho biết hôm 15/1 rằng, tàu chiến BRP Conrado Yap đã phát hiện ra tàu ngầm Mỹ ở dưới vùng biển Palawan khi đi tuần vào tháng 11/2019.

“Lần đầu tiên, BRP Conrado Yap có thể phát hiện một chiếc tàu ngầm hoạt động dưới nó trong khi đang đi tuần ở Palawan”, ông Emperad nói trong một cuộc phỏng vấn tại căn cứ hải quân Bonifacio ở thành phố Taguig.

BRP Conrado Yap, một tàu hộ tống thuộc lớp Pohang, mới được đưa vào hoạt động vào tháng 8/2019 sau khi được phía Hàn Quốc chuyển cho hải quân Philippines.

Empedrad cho rằng nếu nước xung quanh Palawan bị rút cạn, có thể tìm thấy ít nhất 50 tàu ngầm.

Theo Điều 17 Công ước Luât biển 1982, tàu thuyền của tất cả các quốc gia, có biển hay không có biển, đều được hưởng quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải của nước khác. Tuy nhiên, tàu ngầm phải đi ở tư thế nổi.

Một quan chức hải quân Philippines đã về hưu đặt câu hỏi: “Nếu đi qua không gây hại, tàu ngầm cần phải nổi. Nếu họ đi qua (vùng biển của chúng ta) ở trạng thái chìm, đó là điều đáng đặt câu hỏi. Vì sao họ phải lén lút”.

Ông cho rằng tàu ngầm Mỹ đã vi phạm nếu chìm trong vùng lãnh hải 12 hải lý của nước này.

Empedrad cho biết hải quân Philippines dự kiến triển khai hai máy bay trực thăng AgustaWestland AW159 Wildcat có khả năng phát hiện, săn lùng và phá hủy tàu ngầm vào tháng 11/2020.

Ông hy vọng khả năng tác chiến chống tàu ngầm của hải quân sẽ được hoàn thành trong năm nay khi được trang bị thêm cả ngư lôi và tên lửa, cũng như đào tạo phi công trực thăng.

Lô ngư lôi hạng nhẹ Blue Shark đầu tiên của Hàn Quốc, vũ khí chính của máy bay trực thăng AW159, đã được bàn giao cho Philippines hồi tháng 7/2019.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/hai-quan-philippines-phat-hien-tau-ngam-my-gan-palawan-149876.html