Hai sư cô tái dương tính với SARS-CoV-2 giờ thế nào?

Thứ ba, 15/09/2020, 14:27 PM

2 sư cô ở Quảng Nam tái dương tính SARS-CoV-2 đều không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng.

Chùa Bảo Thắng.

Chùa Bảo Thắng.

Ngày 15/9, ông Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam - đã thông tin về sức khỏe của 2 sư cô tái dương tính với SARS-CoV-2.

Đó là BN 549 (55 tuổi) và BN 550 (75 tuổi, cả hai đang tu hành tại chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP Hội An).

Ông Mười cho biết, 2 bệnh nhân tái dương tính hiện được theo dõi ở Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

"Cả 2 đều không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Kết quả chụp X-quang phổi và xét nghiệm máu cho thấy tất cả các chỉ số trong giới hạn bình thường", ông Mười cho biết thêm.

Vào ngày 1/8, BN 549 được công bố mắc COVID-19 và điều trị tại Phòng khám Điện Nam - Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

Đến ngày 18/8, bệnh nhân này được công bố khỏi bệnh và về cách ly tại chùa Bảo Thắng 14 ngày theo quy định, được lấy mẫu xét nghiệm hai lần với kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Vào ngày 1/9, bệnh nhân trên kết thúc cách ly và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại chùa Bảo Thắng. Từ đó đến nay, bệnh nhân không ra khỏi khu cách ly, không tiếp xúc với ai.

Ngày 13/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Còn đối với BN 550, bệnh nhân này được công bố mắc COVID-19 vào ngày 1/8 và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Vàongày 27/8, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và xuất viện về cách ly tại chùa Bảo Thắng 14 ngày theo quy định, được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Cụ thể, ngày 3/9 có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2, ngày 11 và 13/9 có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Bài liên quan