Hai thanh niên đi xe máy tông vào cọc tiêu phân làn, một người tử vong

Thứ tư, 02/09/2020, 15:21 PM

Hai thanh niên điều khiển xe máy tông vào cọc tiêu phân làn nên ngã xuống đường khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Hai thanh niên đi xe máy tông vào cọc tiêu phân làn, một người tử vong. (Ảnh: Báo Dân Sinh)

Hai thanh niên đi xe máy tông vào cọc tiêu phân làn, một người tử vong. (Ảnh: Báo Dân Sinh)

Thông tin ban đầu, khoảng 23h30 khuya 1/9, hai thanh niên điều khiển xe máy BS 43H1-164.XX lưu thông trên đường Duy Tân, hướng từ đường Lê Đình Thám về Hoàng Diệu.

Khi đến ngay trước khách sạn Eden Plaza (số 7 Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng) thì xe máy tự tông vào cọc tiêu phân làn nên ngã xuống đường.

Vụ va chạm khiến anh Trần Việt Hưng (24 tuổi, quê Nghệ An, trú tại tổ dân phố 6, Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk) tử vong tại chỗ.

Còn anh Nguyễn Đăng Thuyên (29 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) nằm ở phía làn đường ngược lại, bị thương nặng, được lực lượng tuần tra gọi xe đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm ở làn đường cùng chiều xe máy di chuyển. Xe máy đâm gãy một loạt cọc tiêu và bị văng vào vỉa hè cách đó hơn chục mét và hư hỏng nặng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngày 11/1, anh Nguyễn Văn L. (21 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển xe máy mang BKS: 68D1-376.XX chở vợ là chị Đinh Thị M. (18 tuổi, quê Cà Mau) chạy trên quốc lộ 1 hướng An Sương về Suối Tiên đã tông vào cọc tiêu phản quang phân cách giữa làn xe máy và làn xe ô tô khiến cả hai tử vong.

Bài liên quan