Hai tổng thống Mỹ cãi vã về 'năng lực' điều hành

Thứ hai, 18/05/2020, 14:00 PM

Tin thế giới 18/5: Hai tổng thống Mỹ cãi vã nhau về năng lực điều hành đất nước. Trong khi đó, WHO thẳng thắn đối diện với khủng hoảng Covid-19.

Tin thế giới 18/5: Hai đời tổng thống Mỹ cãi vã nhau trên truyền thông.

Tin thế giới 18/5: Hai đời tổng thống Mỹ cãi vã nhau trên truyền thông.

Tin thế giới 18/5 chứng kiến mâu thuẫn của hai đời tổng thống Mỹ liên quan đến cách xử lý khủng hoảng quốc gia. Trong khi đó, WHO tổ chức họp báo trực tuyến và thẳng thắn đối diện trước những cáo buộc liên quan đến xử lý khủng hoảng đại dịch Covid-19. 

Tin thế giới 18/5: Hai đời tổng thống Mỹ chê nhau “thiếu năng lực”

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/5 đã công kích cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, gọi ông Obama là một “tổng thống thiếu năng lực”. Trước đó, cựu Tổng thống Obama cũng đã có những ám chỉ phê phán cách xử lý của chính quyền Trump đối với khủng hoảng dịch bệnh Covid-19.

Khi được hỏi về nhận xét của ông Obama về Covid-19, ông Trump nói với cánh phóng viên ở Nhà Trắng rằng ông “chưa nghe thấy phát biểu đó”. Thế nhưng, ông Trump đã không ngần ngại công kích người tiền nhiệm của mình là “hoàn toàn thiếu năng lực”.

Tổng thống Trump tuyên bố: “Mọi người nhìn xem, ông ấy (Obama) là một tổng thống thiếu năng lực. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Hoàn toàn thiếu năng lực”.

Cựu Tổng thống Obama đã có 2 bài phát biểu vào hôm 16/5, trong đó ám chỉ về cách phản ứng thiếu hiệu quả trước đại dịch Covid-19.

Còn hồi đầu tháng 5, ông Obama được phản ánh là đã trao đổi điện thoại với một số trợ lý Nhà Trắng và than phiền rằng cách phản ứng của chính quyền ông Trump với đại dịch là một “thảm họa hỗn loạn tuyệt đối”.

Tin thế giới 18/5: WHO họp trực tuyến, không né tránh những vấn đề “gai góc” về Covid-19

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Cũng trong bản tin thế giới 18/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ tiến hành cuộc họp đại hội đồng trực tuyến đầu tiên nhằm tìm biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng Covid-19.

Vốn lẽ, đây là cuộc họp của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA). Tuy nhiên, vì đại dịch, nó đã được cắt ngắn từ 3 tuần xuống chỉ còn 2 ngày là 18 và 19/5. Nội dung gần như sẽ tập trung hoàn toàn vào Covid-19. Đến nay, dịch bệnh này đã khiến hơn 4,8 triệu người mắc và hơn 316.000 người tử vong.

Các nguyên thủ quốc gia, Bộ trưởng Y tế và các quan chức cấp cao sẽ tham dự cuộc họp này, dự kiến sẽ bắt đầu vào trưa 18/5.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định hôm 15/5 rằng “sự kiện này là một trong những cuộc họp đại hội đồng quan trọng nhất từ khi chúng tôi thành lập năm 1948".

Tuy nhiên, cơ hội đạt được một thỏa thuận về các biện pháp toàn cầu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này có thể bị đe dọa bởi mối quan hệ căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong đại dịch là Mỹ và Trung Quốc.

Bắc Kinh ra thông cáo về cái chết của đại sứ nước này tại Israel

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, đại sứ nước này tại Israel là Du Wei dường như qua đời vì nguyên nhân tự nhiên. Ông Du Wei đột tử hôm 17/5. 

“Phán đoán sơ bộ là Đại sứ Du Wei đột tử vì lý do sức khoẻ. Các thông tin khác cần kiểm chứng thêm”, thông báo của Bắc Kinh cho hay.

Báo cáo sơ bộ cho hay, không có dấu hiệu bạo lực trên người nhà ngoại giao này. Lực lượng sơ cứu ban đầu cho hay, nguyên nhân cái chết dường như liên quan tới tim mạch.

Ông Du, 58 tuổi, được các nhân viên phát hiện đã chết ở trên giường và dường như qua đời trong lúc ngủ. Ông này có một vợ và một con trai song không ở Israel. Ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Trung Quốc tại Israel hồi tháng 2.

Tin thế giới 18/5 tiếp tục được cập nhật trong các bản tin sau.