Hai tuần mất tích bí ẩn của cô gái 16 tuổi bị dụ sang Campuchia làm việc

Thứ tư, 22/06/2022, 11:09 AM

Mất tích 2 tuần và được tìm thấy ở Campuchia, cô gái 16 tuổi quê Phú Yên may mắn được lực lượng chức năng tìm thấy đưa trở về đoàn tụ với gia đình.

Cô gái 16 tuổi mất tích khi từ Phú Yên vào TP HCM làm việc và được Công an tìm thấy trao trả cho gia đình.

Cô gái 16 tuổi mất tích khi từ Phú Yên vào TP HCM làm việc và được Công an tìm thấy trao trả cho gia đình.

Liên quan đến vụ việc cô gái 16 tuổi mất tích khi từ Phú Yên vào TP HCM làm việc và được tìm thấy ở Campuchia.

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn H. - cha của N. (viết tắt tên cô gái 16 tuổi mất tích - PV): "N. về nhà rất khỏe mạnh, không bị trầy xước gì, gia đình rất vui mừng".

Cha nữ sinh N. cho biết hiện con gái đã được gia đình đưa đi Quảng Bình "chơi vài hôm cho khuây khỏa".

Theo lời ông H., sau khi con gái ông về nhà, ông có hỏi con gái về "hành trình vượt biên" thì được cho biết không chỉ mình N. được dẫn sang Campuchia mà còn có nhiều bạn gái khác cùng đi.

"Nó nói có 2 người đưa nó và 4, 5 đứa khác đi trên một xe ô tô, khi đến gần biên giới, cả nhóm đã di chuyển qua một đồng ruộng khá rộng để vượt biên qua Campuchia. Tại đây, N. bị giam lỏng chứ không phải làm việc gì cả và các đối tượng lạ mặt khống chế yêu cầu N. phải thực hiện theo sự hướng dẫn nếu không sẽ bị đánh đập".

Ông H. cho rằng, sau khi Công an TP HCM vào cuộc hỗ trợ tìm kiếm cháu N. cùng sự lên tiếng của các cơ quan báo chí, N. mới may mắn được thả ra. "Thấy N. mất tích, tôi báo ngay cho Công an TP HCM nhờ hỗ trợ và nhờ báo chí lên tiếng chứ nếu im lặng thì có thể không tìm ra N.".

Nhiều trường hợp công dân người Phú Yên bị dụ sang Campuchia làm việc

Theo Công an Phú Yên: 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an các cấp đã tiếp nhận, xác minh 6 vụ/6 người dân trên địa bàn tỉnh liên quan đến việc bị dụ dỗ, lôi kéo sang nước ngoài làm việc với mức lương, hoa hồng cao và mất tích.

Theo Công an Phú Yên, ngoài N. còn có 5 trường hợp bị lừa sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao' rồi mất tích.

Theo Công an Phú Yên, ngoài N. còn có 5 trường hợp bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" rồi mất tích.

Trong đó: thị xã Sông Cầu 2 trường hợp, huyện Tuy An 2 trường hợp, thành phố Tuy Hòa, huyện Tây Hòa mỗi địa phương 1 trường hợp. Cả 6 trường hợp đều bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin các trường hợp, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an các địa phương cấp đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp truy tìm nạn nhân.

Đến nay, đã có 5 trường hợp về lại địa phương, trong đó: 1 trường hợp được lực lượng chức năng của Campuchia giải cứu và bàn giao cho cơ quan chức năng của Việt Nam đưa về gia đình; 1 trường hợp trú tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An gia đình đã đóng 69 triệu đồng cho 1 đối tượng người Việt Nam thông qua tài khoản ngân hàng (hiện tại các cơ quan chức năng đang xác minh thông tin đối tượng); 3 trường hợp tự về (3 trường hợp này không biết lý do tại sao được thả về và gia đình không phải đóng tiền chuộc theo yêu cầu của các đối tượng).

Từ công tác xác minh, xử lý các vụ việc trên cho thấy: Thủ đoạn của các đối tượng là thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook… dụ dỗ, lôi kéo các nạn nhân sang nước ngoài (chủ yếu là sang Campuchia) làm việc với mức lương, hoa hồng cao (từ 800-1.000USD/tháng); Sau khi các đối tượng này đưa được người qua biên giới thì chúng sẽ xóa tài khoản Zalo, Facebook..., do vậy người bị hại không biết được tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại về nhóm đối tượng này.

Thời gian tới, Công an Phú Yên đề nghị các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để quần chúng nhân dân biết, nâng cao cảnh giác trước các hoạt động lôi kéo sang nước ngoài lao động, tìm việc làm.

Đối với người dân khi có nhu cầu ra nước ngoài lao động, tìm việc làm nên chủ động nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan hoặc liên hệ với các cơ quan chức năng, như: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh; Công an các huyện, thị xã, thành phố hoặc Công an các xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục xuất cảnh theo quy định, tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ xuất cảnh trái phép.

Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có hoạt động lôi kéo người khác xuất cảnh trái phép thì cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để hướng dẫn, xử lý.