Hàn Quốc có ca nhiễm Covid-19 tử vong đầu tiên, số ca mắc tăng theo giờ

Thứ năm, 20/02/2020, 16:08 PM

Theo tờ KBS, Hàn Quốc vừa xác nhận ca nhiễm Covid-19 tử vong đầu tiên. Số ca bị xác nhận mắc bệnh tính đến chiều 20/2 đã lên đến 104, tăng 22 so với cách đó chỉ vài tiếng.

Giới chức Hàn Quốc chưa rõ cá nhân nào đã lây bệnh cho trường hợp “siêu lây nhiễm” ở Daegu.

Giới chức Hàn Quốc chưa rõ cá nhân nào đã lây bệnh cho trường hợp “siêu lây nhiễm” ở Daegu.

Cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên tử vong ở Hàn Quốc vào hôm nay (20/2). Giới chức y tế đang điều tra nguyên nhân và sẽ công bố chi tiết sớm nhất có thể.

Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc đã tăng lên 104 vào chiều 20/2, tăng tận 22 trường hợp so với thống kế tính đến 10 giờ cùng ngày.

Tình hình dịch Covid-19 ở Hàn Quốc đang diễn biến phức tạp khi trước đó cũng có tới 31 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 19/2.

Với 104 ca mắc bệnh, Hàn Quốc trở thành nơi có nhiều ca nhiễm Covid-19 thứ hai trên thế giới ngoài Trung Quốc đại lục. Đứng đầu vẫn là Nhật Bản với 704 ca nhiễm bệnh, nhưng phần lớn (620 ca) là những hành khách trên du thuyền Diamond Princess đang cập cảng gần Tokyo.

Trong số những ca nhiễm mới được ghi nhận ở Hàn Quốc, 23 trường hợp bị nghi là nhiễm từ một người “siêu lây nhiễm” khi họ cùng tham dự buổi thánh lễ tại nhà thờ tại thành phố Daegu với một phụ nữ 61 tuổi nhiễm bệnh.

Bệnh nhân 61 tuổi này là ca nhiễm thứ 31 ở Hàn Quốc và được coi là người "siêu lây nhiễm" khi tới nay đã khiến 38 người mắc bệnh.

Trong khi đó, theo Reuters, giới chức Hàn Quốc chưa rõ cá nhân nào đã lây bệnh cho trường hợp “siêu lây nhiễm” ở Daegu.

Trong thông báo ngày 19/2, Cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết không có ý định phong tỏa thành phố Daegu do tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Ngày 18/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cảnh báo tác động của Covid-19 với nền kinh tế nước này có thể lớn hơn và lâu dài hơn so với dịch bệnh MERS vào năm 2015 khiến 38 người Hàn Quốc tử vong.

Bài liên quan