Hàn Quốc có ca tử vong thứ hai, số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng vọt

Thứ bảy, 22/02/2020, 06:42 AM

Hàn Quốc đã báo cáo trường hợp tử vong thứ hai do Covid-19, trong khi đó, số ca mắc mới tiếp tục tăng mạnh, Yonhap ngày 21/2 dẫn lời các quan chức nước này cho hay.

Chỉ có một vài hành khách đi tàu điện ngầm ở thành phố Daegu hôm 21/2 vì Covid-19.

Chỉ có một vài hành khách đi tàu điện ngầm ở thành phố Daegu hôm 21/2 vì Covid-19.

Tính đến chiều 21/2, Hàn Quốc có 204 ca mắc Covid-19, tăng 48 người so với sáng cùng ngày. Ca tử vong thứ hai do chủng virus corona mới là một nữ bệnh nhân ở độ tuổi 50.

Bà qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Busan sau khi được chuyển từ một bệnh viện ở một quận gần đó. Ca tử vong đầu tiên cũng là ở khu vực này.

Bệnh nhân được xác nhận bị nhiễm bệnh và chuyển đến Busan sáng 21/2.

111 ca trong tổng số ca là ở thành phố Daegu. Một phụ nữ 61 tuổi ở Daegu được cho là người đã lây bệnh cho hàng chục người khác khi tham dự cầu nguyện tại một nhà thờ.

Giới chức vẫn đang xác định người phụ nữ này đã lây bệnh từ đâu.

Giới chức Hàn Quốc đang điều tra tìm hiểu liệu có mối liên hệ nào giữa nhà thờ này với bệnh viện ở Cheongdo, nơi 16 người được phát hiện nhiễm Covid-19 trước đó hay không.

Người phụ nữ 61 tuổi trên từng tới Cheongdo gần đây, và nhiều người tham gia buổi lễ nhà thờ ở Daegu cũng thường xuyên tới Cheongdo làm tình nguyện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hàn Quốc đã triển khai hàng loạt biện pháp phòng ngừa như đóng cửa nhiều địa điểm công cộng, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoòa hay đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Daegu và một thành phố khác gần đó đã bị chỉ định là “khu vực chăm sóc đặc biệt” nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Giời chức Hàn Quốc cũng áp dụng thời gian cách ly 30 ngày đối với những người nghi nhiễm.

Bài liên quan