Hàn Quốc đối mặt nguy cơ bùng dịch lần 2 khi vừa nới lỏng các hạn chế

Chủ nhật, 10/05/2020, 19:45 PM

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10/5 cảnh báo về đợt bùng phát dịch lần 2 khi các ca nhiễm tăng trở lại và ở mức cao nhất trong một tháng qua, Reuters đưa tin.

Số ca Covid-19 ở Hàn Quốc đang tăng trở lại.

Số ca Covid-19 ở Hàn Quốc đang tăng trở lại.

Số ca nhiễm Covid-19 đang tăng ở lại khi chính quyền Hàn Quốc bắt đầu giảm bớt một số hạn chế để ngăn chặn đại dịch.

“Nó (đại dịch) không kết thúc khi nó thực sự qua đi”, Tổng thống Moon Moon Jae-in nói trong bài phát biểu toàn quốc. Ông cho biết cụm dịch mới cho thấy virus có thể lây lan rộng rãi bất cứ lúc nào và cảnh báo về đợt bùng phát thứ hai có thể xảy ra. 

Ngày 9/5, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã báo cáo 34 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ ngày 9/4, sau khi một ổ dịch xuất hiện tại một chuỗi các hộp đêm, khiến chính quyền tạm thời đóng cửa tất cả các cơ sở giải trí hàng đêm quanh thủ đô. 

Hàn Quốc đã ghi nhận 10.874 ca nhiễm, trong đó có 256 ca tử vong và hơn 9.600 ca đã bình phục. 

Trước đó Hàn Quốc đã kiểm soát rất tốt dịch bệnh nhờ xét nghiệm rộng rãi, truy tìm và cách ly những người tiếp xúc với các ca bệnh. Nhờ đó, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đã kiểm soát được đại dịch mà không cần phong tỏa toàn quốc.

Số ca nhiễm mới hàng ngày ở nước này chỉ giao động ở con số 10 những tuần gần đây.

Tuy nhiên, số ca tăng trở lại khi chính phủ đang nới lỏng một số hạn chế về xã hội và chuyển sang mở lại hoàn toàn các trường học và doanh nghiệp, chuyển đổi từ cách ly xã hội chuyên sâu sang giãn cách trong cuộc sống hàng ngày.

"Chúng ta không được hạ thấp cảnh giác về phòng chống dịch bệnh. Chúng ta đang trong một cuộc chiến kéo dài. Tôi yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và an toàn cho đến khi tình hình này kết thúc”, ông Moon nói.

Ông cho biết KCDC sẽ có quyền lớn hơn trong cuộc chiến dài hạn và được đổi tên thành Cơ quan Quản lý và Phòng ngừa Dịch bệnh để phản ánh vị thế nâng cao của họ.

Ổ dịch tập trung quanh một số câu lạc bộ đêm Seoul bắt đầu khi một người đàn ông ở độ tuổi cuối 20 ghé vào những cơ sở này trước khi có kết quả dương tính với Covid-19 vào tuần trước. 

Ít nhất 24 trong số 26 ca nhiễm mới trong nước ngày 9/5 liên quan đến bệnh nhân này, đưa tổng số ca nhiễm liên quan đến ổ dịch lên 54 ca.

KCDC cho biết 1.900 người đã đến câu lạc bộ đang được theo dõi. Con số này có thể tăng lên 7.000. Bất kỳ ai tới đó tuần trước cũng được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày và được kiểm tra. 

“Trường hợp này một lần nữa cho thấy sự lây lan nhanh chóng của virus”, giám đốc của KCDC Jeong Eun-kyeong nói với một cuộc họp báo. 

Tỉnh Gyeonggi, nằm ở ngoại ô thành phố Seoul, đã ra lệnh cho những người đến một số câu lạc bộ ở Itaewon và Gangnam trong khoảng thời gian từ 29/4 đến 6/5 tự cách ly và tránh tiếp xúc với người khác.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cam kết huy động tất cả các nguồn lực sẵn có để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Bài liên quan