Hàn Quốc hoãn mở lại trường học vì ổ dịch ở Itaewon

Thứ ba, 12/05/2020, 09:29 AM

Các trường học ở Hàn Quốc đóng cửa thêm một tuần trong bối cảnh nước này đối mặt với nguy cơ bùng dịch lần hai từ một ổ dịch mới ở Itaewon - khu phố đêm của Seoul.

Hàn Quốc hoãn mở lại trường học vì ổ dịch ở Itaewon.

Hàn Quốc hoãn mở lại trường học vì ổ dịch ở Itaewon.

Theo Straits Times, ổ dịch ở Itaewon bắt nguồn từ 5 quán bar và câu lạc bộ đêm. Tính đến tối 11/5, số ca Covid-19 liên quan đến ổ dịch này đã lên đến 94. Trong số đó có 8 người thuộc quân đội, 4 người nước ngoài, 1 y tá và 1 bà cụ 84 tuổi.

Thủ tướng Chung Sye-kyun ngày 11/5 nhấn mạnh sự cần thiết phải xét nghiệm hàng loạt nhanh chóng để kiềm chế ổ dịch mới nhất. Giới chức nước này mới chỉ kiểm tra được chưa đến một nửa trong số 5.517 người có khả năng bị nhiễm bệnh khi tới Itaewon từ ngày 30/4 đến ngày 5/5.

Giám đốc Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc Jeong Eun-kyeong kêu gọi những người đến các câu lạc bộ trên đi xét nghiệm bất kể họ có triệu chứng hay không. “Tuần này sẽ rất quan trọng để giảm thiểu tác động sự lây lan của virus”, bà nói thêm.

Lo ngại về sự gia tăng đột ngột số ca nhiễm sau nhiều ngày số ca nhiễm chỉ chưa đến 10 người, nhiều phụ huynh đã ký đơn thỉnh nguyện trên trang web Nhà Xanh của Tổng thống để kêu gọi trì hoãn việc mở lại các trường học, dự kiến sẽ bắt đầu theo từng giai đoạn từ 13/5. Bản kiến nghị đã thu hút hơn 185.000 chữ ký.

Ngày 11/5, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã công bố hoãn thời gian mở lại trường học. Theo đó học sinh trung học phổ thông sẽ trở lại trường vào ngày 20/5, đợt học sinh cuối cùng trở lại trường vào ngày 8/6.

“Điều này là để đảm bảo sự an toàn của học sinh”, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Park Baeg-beom nói trong một cuộc họp báo.

Quân đội đang trong tình trạng báo động cao sau khi 8 nhân viên bị phát hiện nhiễm bệnh. Một trung sĩ làm việc tại trung tâm chỉ huy mạng ở Seoul được cho là đã lây bệnh sang 5 đồng nghiệp sau khi anh bị nhiễm virus do tham gia câu lạc bộ ở Itaewon vào ngày 2/5.

Một đội trưởng đóng quân ở Yongin, cũng bị nhiễm bệnh khi tới câu lạc bộ đêm ở Itaewon và lây bệnh cho một đồng nghiệp làm việc trong cùng căn cứ.

4 người nước ngoài, bao gồm 2 người Pháp và bạn cùng nhà người Mỹ của họ, cũng đã dương tính sau khi đến các câu lạc bộ đêm.

Hàn Quốc đã ghi nhận 10.900 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 256 ca tử vong và hơn 9.600 ca đã bình phục.