Hàn Quốc: Người nhiễm Covid-19 hiến máu trước khi biết dương tính

Thứ hai, 09/03/2020, 19:00 PM

Một công chức Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19 được cho là đã tham gia hiến máu hơn một tuần trước khi có kết quả dương tính, tờ Straits Times ngày 9/3 đưa tin.

Các nhân viên tại một tổ chức thể thao đang xếp hàng hiến máu trong bối cảnh những người hiến máu giảm ở Incheon, Hàn Quốc hôm 5/3.

Các nhân viên tại một tổ chức thể thao đang xếp hàng hiến máu trong bối cảnh những người hiến máu giảm ở Incheon, Hàn Quốc hôm 5/3.

Bệnh nhân đến từ Daegu, thành phố bị dịch Covid-19 tấn công nặng nhất ở Hàn Quốc. Người này bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bệnh sau khi hiến máu vào ngày 13/2 và có kết quả dương tính vào ngày 23/2.

Đài truyền hình KBS đưa tin tổng cộng có 6 người đã hiến máu trong vòng hai tuần trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Mặc dù máu đã hiến bị thu hồi ngay sau đó nhưng một nửa trong số đó đã được truyền cho 9 người.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng thiếu máu dự trữ tại các bệnh viện bởi số người đi hiến máu đang giảm dần.

Ngày 9/3, Hàn Quốc đã báo cáo 248 trường hợp mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên tới 7.382 .

Phần lớn các ca nhiễm vẫn là ở Daegu và các khu vực lân cận. Tuần trước, Hàn Quốc có trung bình hơn 500 ca nhiễm virus mới mỗi ngày, nhưng số liệu kiểm kê vài ngày qua đang giảm.

Thủ tướng Chung Sye-kyun cho hay: "Chúng tôi vẫn rất thận trọng, nhưng có hy vọng rằng chính phủ, chính quyền địa phương, cộng đồng y tế và công dân sẽ sớm cùng nhau tạo ra một bước ngoặt".

Bài liên quan