Hàn Quốc phát hiện biến chủng COVID-19 nguy hiểm từ Anh

Thứ hai, 28/12/2020, 14:20 PM

Giới chức Hàn Quốc sẽ rút ngắn thời gian phê chuẩn vắc xin trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại và bắt đầu xuất hiện ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 từ Anh.

Hàn Quốc phát hiện biến chủng COVID-19 nguy hiểm từ Anh

Hàn Quốc phát hiện biến chủng COVID-19 nguy hiểm từ Anh

Yonhap dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) hôm nay 28/12 cho biết, giới chức y tế nước này đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 từ Anh. Những người này từ London đến Hàn Quốc hôm 22/12.

Biến chủng SARS-CoV-2 ở Anh đang gây lo ngại khi thông tin ban đầu cho thấy nó có khả năng lây lan cao hơn 70% so với chủng cũ. Mặc dù nhiều nước đã hạn chế đi lại với Anh, nhưng biến chủng này đã bắt đầu xuất hiện ở một số nước châu Âu và châu Á trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản.

Đại dịch Covid-19 có xu hướng bùng phát mạnh trở lại ở Hàn Quốc sau khi quốc gia này được đánh giá cao về năng lực kiểm soát dịch. Tính đến cuối tuần qua, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng gần 58.000 ca mắc Covid-19, trong đó 819 trường hợp tử vong.

Trước đó, Nhật Bản xác nhận các ca COVID-19 đầu tiên nhiễm chủng virus mới ở 5 người nhập cảnh vào nước này từ Anh.

Những người có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus SARS-CoV-2 mới ở Anh đã trở về Nhật Bản trong tháng này, 2 người qua sân bay Haneda của Tokyo và 3 người qua sân bay quốc tế Kansai ở Osaka.

Hôm 24/12, Nhật Bản đã áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với những công dân nước ngoài mới đến từ Anh nhập cảnh Nhật Bản cho các mục đích như kinh doanh hoặc học tập, nhưng những công dân nước ngoài sống ở Nhật Bản hiện tại và công dân Nhật Bản vẫn được phép nhập cảnh.

Ngày 27/12, Chính phủ Nhật Bản hôm nay tuyên bố sẽ cấm nhập cảnh từ tất cả các quốc gia để ngăn sự lây lan của biến chủng nCoV ở Anh.

Lệnh cấm nhập cảnh sẽ có hiệu lực từ ngày 28/12 cho đến hết tháng 1/2021. Tuy nhiên, công dân Nhật Bản và người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản vẫn được phép trở về nước và phải cách ly 14 ngày.