Hàn Quốc tiếp đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un bằng nghi thức triều đình thời Joseon

Thứ sáu, 27/04/2018, 09:18 AM

Đây là nghi thức trang trọng nhất mà Hàn Quốc thường sử dụng khi tiếp đón các thượng khách đặc biệt. Trong năm 2017, cả thế giới từng chứng kiến nghi thức này ở lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du châu Á của ông.

han-quoc-tiep-don-nha-lanh-dao-kim-jong-un-bang-nghi-thuc-trieu-dinh-thoi-joseon
Lễ đón theo nghi thức triều đình thời Joseon. Ảnh cắt từ video.

Dù buổi lễ đón tiếp nhà lãnh đạo Kim Jong-un không diễn ra ở Nhà Xanh, tuy nhiên, phía Hàn Quốc vẫn tiến hành nghi thức trang trọng nhất dành cho vị khách đặc biệt của mình - nghi thức triều đình thời Joseon (Chosun).

Joseon (1392 - 1910) là thời đại có sự phát triển vượt bậc về văn hóa cũng như khoa học kỹ thuật, điển hình là việc sáng tạo ra chữ Hangeul - chữ Hàn Quốc dùng ngày nay, công cụ đo mưa… Triều đại Joseon cũng được nhận định là một trong những thời kỳ phát triển nhất trong lịch sử Hàn Quốc, là niềm tự hào của quốc gia này.

Hàn Quốc chỉ sử dụng nghi thức triều đình Joseon để đón tiếp các vị khách đặc biệt, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du của ông hồi tháng 11/2017. 

Sau lễ rước theo nghi thức này, hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đã duyệt đội binh danh dự, cùng chào hỏi các quan chức cấp cao trong bộ máy của hai nước và sau đó bước về phòng hội đàm chung.

Ngày nay, các cường quốc châu Á thường sử dụng nghi thức theo lịch sử để đón tiếp các vị thượng khách của mình. Điều này được thể hiện khá rõ trong chuyến công du châu Á của ông Trump. 

Trong khi Hàn Quốc sử dụng nghi thức triều đình Joseon thì Nhật Bản sử dụng đội tiêu binh từ thế kỷ 19 - cũng là thời kỳ đỉnh cao của quốc gia này. Còn Trung Quốc đã đón ông Trump tại Tử Cấm Thành - một nghi thức chưa bao giờ được sử dụng trước đây. Với các nghi thức đậm chất phô trương lịch sử này, các cường quốc châu Á muốn thể hiện sức mạnh của sự phát triển không chỉ nằm ở các chỉ số kinh tế hay văn hóa, mà chính là thể hiện sự trường tồn của lịch sử phát triển đất nước trước các vị khách đặc biệt mà họ đón tiếp.

Cùng xem lại nghi lễ đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Hàn Quốc:

 

Năm 1392, Tướng Yi Seong-gye (Lý Thành Quế) lập nên một triều đại mới lấy tên là Joseon. Tầng lớp cai trị đầu tiên của Triều đại này lấy Khổng giáo làm triết lý chỉ đạo của Vương quốc nhằm chống lại ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo thời kỳ Goryeo.

Các vua Triều Joseon cai trị vương quốc bằng một hệ thống chính trị hài hòa. Hệ thống thi cử có sự tham gia của dân chúng trở thành cơ sở tuyển chọn tầng lớp quan lại cho nhà nước. Thi cử được xem là cột trụ để giúp thăng tiến trong xã hội và các hoạt động tri thức trong thời kỳ này. Tuy nhiên, xã hội sùng đạo Khổng này chỉ chú trọng vào học thuật mà xem nhẹ thương mại và sản xuất.

Vua Sejong đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực thiên văn học. Đồng hồ mặt trời, đồng hồ nước, địa cầu và bản đồ thiên văn đều được làm ra theo yêu cầu của ông.

Vua Jeongjo (1776-1800) duy trì chính sách không thiên vị và lập nên Thư viện Hoàng gia (Gyujanggak) để lưu giữ các châu bản, hồ sơ của vương triều. Ông cũng đề xướng các cuộc cải cách chính trị và văn hóa khác. Thời kỳ này chứng kiến sự phát triển rực rỡ của phong trào Silhak. Một số học giả có tên tuổi viết những công trình tiến bộ đề xuất cải cách nông nghiệp và công nghiệp. Tuy nhiên, những ý tưởng của họ thường bị chính quyền bỏ ngoài tai.

Vua Sejong cũng chính là tác giả người sáng tạo ra bảng chữ Hangul được người Hàn Quốc sử dụng ngày nay.

 

Phong cách Phương Đông cổ đậm đặc trong chuyến công du châu Á của ông Trump

Chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump bao hàm rất nhiều cái “chưa bao giờ”, trong đó, đặc biệt là chưa bao giờ có một nguyên thủ nào công du châu Á lại nhận được sự tiếp đón đặc biệt đến như vậy.