Thứ ba, 02/07/2019, 07:16 AM
  • Click để copy

Hàng chục hecta rừng ở Quảng Nam và Quảng Ngãi bị thiêu rụi

Những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7, cháy rừng liên tiếp xảy ra ở Quảng Nam và Quảng Ngãi khiến hàng chục hecta cây rừng bị thiêu rụi.

chay rung
Hàng chục hecta cây rừng ở Quảng Nam và Quảng Ngãi bị thiêu rụi.

Ngày 2/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 27 đến 30/6, tại 2 huyện Phú Ninh và Thăng Bình xảy ra liên tiếp 3 vụ cháy rừng khiến người dân thiệt hại gần 12ha keo lá tràm lâu năm.

Mới đây nhất là vụ cháy trên xảy ra vào khoảng 13h30’ ngày 1/7 tại khu vực rừng keo của người dân ở phường Hòa Thuận (TP Tam Kỳ).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện đám cháy ở rừng keo này nên báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Nam đã huy động 2 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa.

hang-chuc-hecta-cay-rung-o-quang-nam-va-quang-ngai-bi-thieu-rui
25ha rừng ở Quảng Ngãi bị thiêu cháy.

Trong khi đó, ở Quảng Ngãi, một vụ cháy rừng vừa xảy ra cũng gây thiệt hại hàng chục hecta cây rừng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa 30/6 ở khu vực rừng sản xuất của người dân xã Phổ Cường và rừng phòng hộ Diên Trường, xã Phổ Khánh (huyện Đức Phổ).

Nguyên nhân là do trong quá trình đốt thực bì ở khu vực rừng sản xuất, người dân xã Phổ Cường không may để đám cháy bùng phát và lan sang rừng phòng hộ Diên Trường.

Đến đầu giờ chiều 1/7, đám cháy rừng sản xuất và rừng phòng hộ ở Đức Phổ mới cơ bản được khống chế.

Ước tính, vụ cháy khiến 25ha cây rừng bị thiêu trụi.

 

Cháy rừng ở Quảng Nam, 4ha keo bị thiêu rụi

Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa.

 

Phó thủ tướng lý giải vì sao chưa huy động trực thăng chữa cháy rừng

Theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, chữa cháy rừng bằng trực thăng cần 3-5 chiếc dội nước liên tục tại một điểm, trong khi hỏa hoạn phủ rộng trên nhiều huyện của nhiều tỉnh.

 

Người đốt rác làm cháy rừng ở Hà Tĩnh đối diện hình phạt nặng

Luật sư cho rằng, người đàn ông 46 tuổi đốt rác làm cháy rừng ở Hà Tĩnh có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm quy định về PCCC", hình phạt được quy định tại điều Điều 313 BLHS.