Hàng chục người bị thương tại lễ hội thuần hóa bò tót của Ấn Độ

Thứ bảy, 18/01/2020, 10:00 AM

Nhiều thanh niên bị thương trong ngày đầu tiên của lễ hội thuần hóa bò tót truyền thống ở miền Nam Ấn Độ, tờ Straist Times ngày 17/1 đưa tin.

 

 

Nhiều người bị thương trong trong  lễ hội thuần hóa bò tót ở Ấn Độ.

Vào lễ hội thuần hóa bò tót cực kỳ phổ biến ở các vùng nông thôn của bang Tamil Nadu, hàng trăm thanh niên Ấn Độ cố gắng giữ bướu của những con bò tót và chạy, khi khán giả cổ vũ cuồng nhiệt.

Vào ngày khai mạc lễ hội ở thành phố Madurai của bang hôm 16/1, hơn 20 người đàn ông đã bị thương khi hơn 600 người đàn ông vật lộn với nhiều con bò tót.

Một nữ khán giả cũng bị thương khi một con bò đực lao vào cô gần lối ra, Press Trust của Ấn Độ đưa tin.

Hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy những người đàn ông mặc áo sặc sỡ cố gắng tóm lấy những con bò đực đang lắc mạnh những chiếc sừng dài trong cơn giận dữ.

 

 

Những năm trước cũng có nhiều người bị thương và thiệt mạng trong các lễ hội thuần hóa bò tót.

Năm 2014, Tòa án tối cao Ấn Độ đã cấm thực hiện trò mạo hiểm này sau khi nhiều nhóm bảo vệ động vật lên tiếng kêu gọi.

Tuy nhiên, môn thể thao này đã được phục hồi vào năm 2017 sau nhiều ngày biểu tình rầm rộ. Sau đó, chính quyền bang Tamil Nadu tuyên bố thuần hóa bò tót là một phần của văn hóa và bản sắc của bang này.

Trong khi đó, nhóm bảo vệ động vật (PETA) nói rằng các cuộc điều tra của họ cho thấy những con bò tót đã bị đối xử tàn nhẫn.

"Đuôi của chúng bị cắn, xoắn và kéo mạnh để buộc chúng chạy về phía đám đông đang đe dọa chúng. Những con bò hoảng loạn chạy trốn trên đường làng, gây thương tích cho người xem và thậm chí khiến một số người chết”, PETA cho biết.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/hang-chuc-nguoi-bi-thuong-tai-le-hoi-thuan-hoa-bo-tot-cua-an-do-149929.html