Hàng chục xe chở trái cây vẫn nằm chờ thông quan sang Trung Quốc

Chủ nhật, 23/02/2020, 18:45 PM

Hơn 30 xe chủ yếu là thanh long, dưa hấu nằm chờ tại cửa khẩu Tân Thanh để được xuất sang Trung Quốc.

Cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Bộ Công thương.

Cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Bộ Công thương.

Tờ Vnexpress ngày 23/2 đưa tin, theo thông tin của Cục Xuất nhập khẩu, tình hình thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) chưa cải thiện nhiều. Cả ngày hôm qua, phía Việt Nam chỉ mới đưa được 26 xe, chủ yếu là thanh long, dưa hấu sang Trung Quốc. Trong khi đó, còn hơn 30 xe, cũng bán hai loại nông sản này, còn xếp hàng chờ đợi.

Hôm 20/2, ngày đầu tiên cửa khẩu Tân Thanh hoạt động lại, chỉ có khoảng 11 xe trái cây tươi, chủ yếu là thanh long, hoàn tất thông quan. Con số này chỉ bằng 3,6% lượng hàng xuất trước thời điểm dịch bệnh, khoảng 300 xe mỗi ngày.

Việc xuất nhập khẩu hàng hóa theo hình thức trao đổi cư dân biên giới qua cửa khẩu Tân Thanh (8.000 nhân dân tệ mỗi người mỗi ngày) chưa được phía Trung Quốc cho phép thực hiện.

Hiện tại, việc xuất khẩu nông sản, trái cây qua cửa khẩu Tân Thanh chỉ được thực hiện trên cơ sở có hợp đồng mua bán. Đồng thời, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ thông tin về chủng loại hàng hóa, thông tin về xe hàng, tên người khai báo và xuất trình các giấy tờ theo quy định về hợp đồng thương mại.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành kiểm soát chặt chẽ phương tiện và chủ phương tiện khi thực hiện giao nhận hàng theo quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh -19. Lực lượng bốc xếp tại bến bãi bên phía Trung Quốc tại Khả Phong, Bằng Tường, còn khá mỏng làm ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.

Bài liên quan