Thứ năm, 16/08/2018, 11:58 AM
  • Click để copy

Hàng loạt địa phương thực hiện cấm biển trước thềm bão số 4 đổ bộ vào đất liền

Trước thời điểm bão số 4 đổ bộ vào đất liền, hàng loạt các tỉnh ven biển Bắc bộ đã ra lệnh cấm biển, di dời dân đến nơi an toàn.

hang-loat-dia-phuong-thuc-hien-cam-bien-truoc-them-bao-so-4-do-bo-vao-dat-lien
Hàng loạt địa phương đã thực hiện lệnh cấm biển từ trưa nay (16/8).

Thông tin mới cập nhật về cơn bão số 4 dự kiến đổ bộ vào các tỉnh ven biển Bắc bộ trong đêm nay (16/8) đang tiếp tục có chiều hướng mạnh thêm. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh đến cấp 11, cấp 12.

Trước tình hình trên, hàng loạt địa phương đã ra lệnh cấm biển, di dời dân đến nơi an toàn, đồng thời thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống đối phó với bão số 4.

Tại Quảng Ninh, thông tin từ UBND tỉnh này cho biết: Lệnh cấm biển được thực hiện từ 6h ngày 16/8, sơ tán dân hoàn thành trước 12h ngày 16/8. Trong khi đó, tại Hải Phòng thực hiện cấm biển và sơ tán dân trước 12h ngày 16/8.

Thông tin từ lãnh đạo tỉnh Thái Bình cho hay: Địa phương đã cấm biển từ 12h ngày 15/8, sơ tán dân hoàn thành trước 14h ngày 16/8.

Nam Định cấm biển từ 5h ngày 16/8, sơ tán dân hoàn thành trước 13h ngày 16/8. Ninh Bình cấm biển từ 16h ngày 16/8, sơ tán dân hoàn thành trước 16h ngày 16/8. Nghệ An cấm biển từ 10h ngày 16/8.

Trao đổi với PV, ông Trần Quang Tường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ cho biết: Sáng nay, khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có gió cấp 6 cấp 7, thỉnh thoảng xuất hiện những đợt mưa do ảnh hưởng bão số 4. Đến thời điểm hiện tại, công tác phòng chống bão số 4 đã được quân, dân trên đảo chuẩn bị chu đáo, tất cả các tàu, thuyền của ngư dân đã về cảng tránh trú bão an toàn, không còn phương tiện nào hoạt động ngoài khơi.

Trong diễn biến liên quan, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có công điện yêu cầu triển khai các phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản ven biển và đất liền.

hang-loat-dia-phuong-thuc-hien-cam-bien-truoc-them-bao-so-4-do-bo-vao-dat-lien
Nhiều người bất chấp tắm biển dù được cảnh báo ở bãi biển Cửa Lò - Nghệ An - (Ảnh: Báo Nghệ An).

Các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho người dân chủ động phòng tránh, sơ tán.

Các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ chủ động tiêu thoát nước đệm để chống úng cho các diện tích lúa và hoa màu.

Các đơn vị liên quan liên tục cập nhật tin tức về cơn bão số 4 và căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo vận hành liên hồ chứa thủy điện cho phù hợp; kiểm tra và triển khai các biện pháp gia cố đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, đặc biệt là các điểm xung yếu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Trong 3 giờ vừa qua bão số 4 đã tiếp tục mạnh thêm.  Ở đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) sức gió đo được mạnh 25m/s (cấp 10), giật 32m/s (cấp 11). Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Từ đêm nay (16/8), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. 

Đến 10h ngày 17/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Bắc Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão. 

Theo Trung tâm khí tượng, do ảnh hưởng của bão số 4, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; huyện đảo Cô Tô gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 4-6m, biển động rất mạnh.

 Vùng nguy hiểm trên biển trong 24h tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): toàn bộ vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc). Do ảnh hưởng của bão, từ tối nay trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 6-7, đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10; riêng Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11...

 

Khẩn cấp: Tin bão mới nhất cơn bão số 4 Bebinca, 11h30 trưa 16/8

Tin bão mới nhất cơn bão số 4 năm 2018 cho biết: Trong 3 giờ qua, bão đã mạnh thêm, ở đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh 25m/s (cấp 10), giật 32m/s (cấp 11).

 

Chủ động phòng chống bão số 4, tùy tình hình cụ thể quyết định việc cấm biển

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện chỉ đạo sẵn sàng ứng phó với bão số 4.

 

Dự báo thời tiết 16/8: Do bão số 4, Hà Nội mưa rất to, có thể tới 300mm

Dự báo thời tiết 16/8: Từ nay đến ngày 18/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt).