Hàng loạt quan chức Nhà Trắng đeo khẩu trang 'Made in Taiwan'

Thứ sáu, 22/05/2020, 18:00 PM

Nhiều quan chức cấp cao của Nhà Trắng đeo khẩu trang sản xuất tại Đài Loan trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường mối quan hệ với hòn đảo này.

Tin thế giới ngày 22/5: Nhiều quan chức cấp cao Mỹ đeo khẩu trang 'Made in Taiwan'.

Tin thế giới ngày 22/5: Nhiều quan chức cấp cao Mỹ đeo khẩu trang 'Made in Taiwan'.

Tin thế giới ngày 22/5: Quan chức cấp cao Mỹ đeo khẩu trang 'Made in Taiwan'

Nhiều thành viên chủ chốt của Nhà Trắng đang đeo khẩu trang có dòng chữ "Made in Taiwan". Trong số những người đeo này có Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany, Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien và Cố vấn Cấp cao kiêm con rể ông Trump Jared Kushner.

Theo một nguồn tin từ Nhà Trắng, những chiếc khẩu trang đó nằm trong 500.000 khẩu trang mà chính quyền Đài Loan đã tặng cho Mỹ để ngăn chặn dịch Covid-19. Trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng, tất cả các quan chức Nhà Trắng đều phải đeo khẩu trang tại nơi làm việc. Tổng thống Trump và phó tổng thống Mike Pence không nằm trong quy định này. Trước đó, một số trợ lý tại Nhà Trắng đã bị mắc Covid-19.

Tờ The Atlantic dẫn một số nguồn tin cho biết việc các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump đeo khẩu trang "Made in Taiwan" là một hình thức tuyên bố chính trị, thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan.

Lô hàng khẩu trang từ Đài Loan sang Mỹ hồi giữa tháng 4. Nhà Trắng đã giữ lại 3.600 khẩu trang để sử dụng.

Không chỉ đang nhắm mục tiêu tự phát triển vắc xin Covid-19, Đài Loan còn tăng cường sản xuất các thiết bị y tế. Hòn đảo này đã xuất khẩu hàng triệu khẩu trang "Made in Taiwan" ra khắp thế giới.

Tin thế giới ngày 22/5: Mỹ sẽ treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các tòa nhà liên bang và các di tích quốc gia sẽ treo cờ rủ trong 3 ngày tới để tưởng niệm các nạn nhân đã thiệt mạng vì Covid-19.

"Tôi sẽ ra lệnh treo cờ rủ tại tất cả các tòa nhà liên bang và các di tích quốc gia trong vòng ba ngày tới để tưởng niệm những người Mỹ đã qua đời vì virus corona" - ông chủ Nhà Trắng viết trên Twitter. Mỹ đã ghi nhận hơn 1,57 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 95.000 ca tử vong.

Nhiều người lo ngại nguy cơ bùng dịch lần hai trở lại khi các bang trên khắp nước Mỹ bắt đầu nới lỏng các hạn chế để ngăn dịch. Ông Trump kêu gọi các tiểu bang mở cửa lại nhiều quận hơn nữa để khởi động lại kinh tế.

Tin thế giới ngày 22/5: Giám đốc tài chính Huawei có thể được thả tuần tới

Bà Heather Holmes, Phó chánh án Tòa án Tối cao của British Columbia (Canada) cho biết, phán quyết về vụ việc của Giám đốc tài chính Huawei Trung Quốc Mạnh Vãn Chu sẽ được đưa ra ngày 27/5 và rất có thể bà Mạnh sẽ được thả tự do.

Để được thả, bà Mạnh và các luật sư phải chứng minh các cáo buộc của Mỹ nhằm vào bà không phù hợp với luật pháp Canada và có động cơ chính trị.

Bà Mạnh bị giới chức Canada bắt tại sân bay Vancouver tháng 12/2018 theo yêu cầu của phía Mỹ. Mỹ cáo buộc bà Mạnh gian lận để lừa đảo các ngân hàng, tổ chức tài chính Mỹ nhằm tránh lệnh cấm vận với Iran. Nếu bị kết tội tại Mỹ, bà Mạnh có thể bị 30 năm tù.