Hàng loạt trường học chặt bỏ cây phượng: Học trò ngẩn ngơ, chuyên gia tiếc nuối

Thứ hai, 01/06/2020, 18:50 PM

Sau vụ cây phượng đổ đè chết một học sinh, nhiều trường chặt bỏ hàng loạt cây phượng gây ra nhiều tranh cãi, tiếc nuối của học sinh sinh viên và các chuyên gia.

Nhắc đến phượng là nhắc đến màu áo trắng học trò.

Nhắc đến phượng là nhắc đến màu áo trắng học trò.

Học trò tiếc nuối

Chuyện chặt bỏ cây phượng ở các trường học sau vụ cây phượng bật gốc làm 1 học sinh tử vong ở Trường THCS Bạch Đằng (Quận 3, TP HCM), đang gây ra nhiều bàn cãi.

Phượng là loài cây gắn liền với tuổi học trò, đi vào thơ ca. Nhắc về phượng là nhắc về thời áo trắng cũng vì thế việc hàng loạt trường học chặt bỏ các cây phượng đang khiến nhiều học sinh, sinh viên và các chuyên gia tiếc nuối.

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội dành cho học sinh, sinh viên nhiều em than thở khi loài cây gắn liền với tuổi học trò này bị "tàn sát".

Một học sinh tâm sự, việc các trường chặt hạ những cây sâu mục có dấu hiệu gãy đổ để bảo vệ an toàn thì rất đúng nhưng việc đồng loạt chặt bỏ tất cả khiến sân trường trống trơn thì là việc làm quá mức.

"Tính mạng con người quan trọng hơn cả và việc đảm bảo sự an toàn cho con người trước tình trạng gãy đổ cây xanh là điều chúng ta phải luôn nghĩ tới, phải làm một cách thường xuyên.

Thế nhưng, trước khi ra quân đồng loạt để đốn hạ cành, chặt bỏ cây xanh, cơ quan chức năng tại các địa phương, các nhà trường nên rà soát, nghiên cứu xem cây nào nên đốn cành, cây nào không nên. Hơn nữa, đừng nên vì một sự việc mà chặt bỏ đồng loạt, vô tội vạ", một sinh viên chia sẻ.

Một học sinh khác thì chia sẻ: "Chặt một cây xanh thì thật dễ chỉ vài phút là xong nhưng để trồng được nó thì mất cả mấy chục năm, quan trọng hơn nó là thành quả của bao thế hệ học sinh chăm trồng, là chứng tích, là nơi lưu giữ những kí ức đẹp đẽ của tuổi học trò, giáo viên. Vì vậy, trước khi chặt cây, các nhà trường cần nên xem xét, thăm dò thật kĩ để tránh chặt nhầm cây".

"Cây xanh ngoài việc cung cấp bóng mát cho sân trường còn là vật chứng kiến bao vui buồn của tuổi học trò. Vì vậy, theo tôi việc chặt cây xanh vô tội vạ không phải là giải pháp tối ưu đảm bảo an toàn trường học mà còn ảnh hưởng đến đời sống học đường của học sinh.

Tôi nghĩ cách tốt hơn là vẫn giữ cây xanh như hiện nay. Nhưng nhà trường cần kiểm tra tình trạng của cây thường xuyên hơn, để tâm và chăm sóc cho cây nhiều hơn nữa. Ngoài ra để đảm bảo an toàn khi mùa mưa bão sắp tới, nên khuyến cáo học sinh không nên ra khỏi lớp học những ngày mưa dông lớn", Trúc Anh một học sinh tại trường năng khiếu ĐH Quốc gia TP HCM bày tỏ.

Chuyên gia bức xúc

Chia sẻ với báo chí, GS.TS Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội cho biết, sau sự việc đau lòng ở Trường THCS Bạch Đằng, nhiều người gọi điện hỏi về việc nên hay không nên trồng cây phượng và một số cây như bàng, xà cừ,.. trong trường học.

Ông Chứ cho hay: "Nước ta có đầy đủ các tiêu chuẩn về cây xanh trong các khu vực đô thị, trường học. Ví dụ: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8270:2009 về Quy hoạch cây xanh sử dụng hạn chế và chuyên dụng trong đô thị hoặc Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9257:2012 về Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.

Cụ thể: tiêu chuẩn thiết kế có quy định cây xanh trường học, với tính chất cây: Chọn cây cao to, tán rộng, cho bóng râm tốt, gây ấn tượng mạnh;

Chọn cây cho vườn trường, chọn các loại cây bản địa, có hoa, lá, quả đặc biệt phong phú; Không chọn cây có gai, nhựa, mủ độc như: Cà dại, thông thiên, dứa dại; Cây trồng nên có bảng ghi tên, ngày trồng, xuất xứ.

Nên trồng các cây bàng, phượng, muồng ngủ, muồng hoa đào, riềng riềng, hồng... Cây cảnh, cây bản địa: quyết, hồng, hải đường, ổ quạ, phong lan, địa lan. Như vậy có thể thấy, cây phượng, bàng... có thể trồng tốt trong trường học vì cây phượng vĩ có hoa rất đẹp.

Thành phố Hải Phòng còn được gọi là thành phố Hoa phượng đỏ. Bàng cho bóng mát. Và tuổi thơ chúng ta ai cũng nhớ những kỉ niệm đu cành cây xà cừ?

Theo chuyên gia này, phượng vỹ có nguồn gốc từ Madagascar, tại đó người ta tìm thấy nó trong các cánh rừng ở miền Tây Malagasy.

Ngoài giá trị là cây cảnh, nó còn có tác dụng như một loài cây tạo bóng râm trong điều kiện nhiệt đới, do thông thường nó có thể cao tới một độ cao vừa phải (khoảng 10-15 m, đôi khi có thể tới 20 m) nhưng tán lá tỏa rộng và dày đặc tạo ra bóng mát.

Cây Phượng vỹ tái sinh hạt và chồi đều mạnh, có thể phát triển tốt trên mọi loại địa hình như ven biển, đồi núi, trung du và đồng bằng. Cây thuộc loại ưa sáng, mọc khỏe, phát triển nhanh, không kén đất.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của cây phượng là tuổi thọ không cao; cây trồng trên đường phố chỉ 30 tuổi là đã già cỗi, thân có dấu hiệu mục rỗng, sâu bệnh, nấm bắt đầu tấn công. Cây trồng trong công viên, trường học thì có thể có tuổi thọ cao hơn nhưng cũng chỉ đạt 40-50 năm tuổi vì vậy cần có sự rà soát để chăm sóc, cắt tỉa hợp lý.

Hình ảnh

Hình ảnh "tàn sát" cây xanh ở một Trường học đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

"Lỗi đâu phải do cây xanh, lỗi là do con người chăm sóc và “ép” cây phải theo cái đẹp của con người nghĩ ra?" - GS Chứ nhấn mạnh.

Trao đổi với PV, GS.TS Lê Đình Khả, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp nhìn nhận: Việc nhiều trường vì vụ việc ở TP HCM mà chặt hạ hàng loạt cây xanh trong sân trường là tư duy ấu trĩ.

Cũng giống như nhiều nhận định khác vị chuyên gia này cho rằng, các trường cũng như cơ quan chức năng nên rà soát đánh giá, thực hiện cắt tỉa, có biện pháp chằng chống tránh cây đổ bật ngốc chứ không nên chặt bỏ đồng loạt.

"Hơn nữa, quá trình chăm sóc cây cũng không nên chặt rễ, nên chọn những cây thấp, tán rộng, thường xuyên cắt tỉa những cành mục gãy. Có thể sử dụng các cột thép chằng chống như một số nơi đang làm...", vị chuyên gia nói thêm.