Đời sống
29/11/2017 13:34Hàng loạt vụ bạo hành trẻ em xảy ra: Trách nhiệm của Cục trẻ em ở đâu?
Thời gian qua liên tiếp các vụ việc bạo hành trẻ em được phương tiện truyền thông đăng tải khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Trước thực tế này, dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.
Được biết, liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có một cơ quan chuyên trách là Cục trẻ em.
Vậy thời gian qua Cục trẻ em đã làm gì trước hiện tượng trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại?
Trả lời câu hỏi trên, ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao Động – Thương binh & Xã hội) cho biết, Cục trẻ em là đơn vị quản lý nhà nước nên làm chức năng liên quan đến trách nhiệm của một đơn vị quản lý nhà nước như tham mưu xây dựng chính sách như Luật Trẻ em 2016 và Nghị định 56 của Chính phủ đã quy định và phân cấp rất rõ khi phát hiện hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em.
“Bây giờ vấn đề triển khai luật đó như thế nào trong cuộc sống, trách nhiệm các bên có liên quan ra sao. Bảo vệ trẻ em không phải việc chỉ một mình Cục làm. Cục chỉ là cơ quan đầu mối, còn lại là trách nhiệm của công an, của giáo dục, y tế…”, ông Nam cho biết.
Theo ông Nam, trong bảo vệ trẻ em, vai trò chính quyền địa phương rất quan trọng, đặc biệt là chính quyền cấp phường, xã. Trong Luật Trẻ em 2016 và Nghị định 56 của Chính phủ đã quy định rất rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong đó có cả các thành viên trong gia đình.
“Trong 14 năm nay Cục có đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em, mỗi một năm tiếp nhận hơn 300 nghìn cuộc gọi đến, xử lý hàng chục các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em. Nhưng về nguyên tắc không phải vụ nào cũng thông báo đến báo chí bởi vì còn phải bảo vệ nạn nhân nữa”, ông Nam cho biết.
Cũng theo ông Nam trước mỗi vụ việc cụ thể Cục trẻ em đều kết nối với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, với vụ việc xảy ra trường học thì kết nối sang Bộ Giáo dục và Đào tạo để cùng phối hợp chỉ đạo. Với mỗi trường hợp đều có hướng dẫn hỗ trợ cụ thể.
“Ngay như những vụ việc gần đây Cục đều chỉ đạo để các địa phương áp dụng các luật và chính sách đã ban hành. Ví dụ như sự việc ở trường mầm non Mầm Xanh (Quận 12, TP HCM), một mặt Cục liên hệ với vụ Mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo) xem Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo vụ việc này như thế nào. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã chuyển các cháu sang cơ sở giáo dục khác để không gián đoạn việc chăm sóc, học tập của các cháu.
Cục cũng đã đề nghị phải có sự chăm sóc đặc biệt cho các cháu, đặc biệt là tâm lý. Cục đã liên hệ với Trung tâm công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM để họ vào cuộc kịp thời. Qua đó trung tâm liên hệ với cha mẹ các cháu để theo dõi nếu các cháu có biểu hiện gì về tâm lý liên hệ với trung tâm để trung tâm hỗ trợ xem cần đi khám bệnh, chữa bệnh ở đâu”, ông Nam nói.
“Hay vụ việc cháu bé bị bạo hành ở huyện Châu Thành (Kiên Giang), khi biết thông tin chúng tôi lập tức gọi về các địa phương hướng dẫn, tư vấn để cán bộ xuống tận nơi nắm bắt tình hình và xử lý vụ việc. Hiện nay đã cách ly cháu và đưa cháu bé về ở với bà Nội”, ông Nam cho biết thêm.
Cục trưởng Cục trẻ em cũng cho rằng, khi đặt vấn đề trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước như Cục về việc bảo vệ trẻ em cần nói rõ chưa làm tốt ở khía cạnh nào, nói rõ sai ở đâu, không thể chỉ chung chung được.
Trao đổi về vấn đề các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em thời gian gần đây đang ngày càng gia tăng, ông Nam thừa nhận và cho rằng không chỉ ở Việt Nam mà thế giới cũng đang chung tình trạng này.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này theo ông Nam là do những áp lực trong xã hội khi bố mẹ lao vào công việc phải gửi con quá sớm, thậm chí là con phải sống xa bố mẹ. Ngoài ra, vấn đề bùng nổ thông tin mạng đang rất nhức nhối và đây cũng là một nguyên nhân khiến trẻ bị xâm hại và bạo hành gia tăng.
Vấn đề cốt lõi nữa đó chính là việc am hiểu pháp luật của người dân vẫn còn ở mức rất thấp, khi họ ra tay với một đứa trẻ không hề biết như vậy là vi phạm pháp luật, sẽ phải đi tù.
Để giải quyết được vấn đề này, ông Nam nhận định không còn cách nào khác là phải nâng cao nhận thức người dân về pháp luật và con đường ngắn nhất để đến với người dân đó chính là các phương tiện thông tin đại chúng.
Bắt buộc phải lắp camera tại tất cả các điểm giữ trẻSau vụ bạo hành dã man trẻ tại Lớp mẫu giáo tư thục Mầm Xanh (Q.12), lãnh đạo TP.HCM yêu cầu cấp thiết phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ. |
Làm rõ thông tin cơ sở Mầm Xanh bạo hành trẻ có cán bộ quận 'đỡ đầu'“Mỗi lần đi (kiểm tra) là họ biết trước, sắp xếp cho các cháu ngồi múa hát nhưng khi về là khác hẳn, có rất nhiều chuyện xảy ra với các cháu. Tin đó ở đâu ra?” –Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đặt câu hỏi. |
Mẹ kế của bé gái bị dí sắt nóng vào mặt lên tiếngChị Tiên cho rằng mỡ nóng trên lò nướng văng trúng mặt Thảo nhưng thiếu phụ không giải thích được vì sao vết bỏng có hình dài mà không phải tròn. |