Hàng nghìn người đổ về Hòa Bình dự lễ Vu Lan báo hiếu, nước mắt lăn dài khi nhớ về công ơn cha mẹ

Thứ hai, 12/08/2019, 08:46 AM

Đêm ngày 11/8 tại chùa Kim Sơn - Lạc Hồng đã diễn ra lễ Vu Lan báo hiếu sớm. Đây là một trong những lễ lớn nhất trong tháng 7 âm lịch đối với Phật giáo nhằm giúp người dân hiểu và nhớ ơn đến cha mẹ, đấng sinh thành dưỡng dục.

 

hang-ngan-nguoi-do-ve-hoa-binh-du-le-vu-lan-bao-hieu
Tối ngày 11/8 (tức 11/7 Âm lịch), tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng (nằm trong khuôn viên Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên - Kỳ Sơn - Hòa Bình), Giáo hội Phật giáo tỉnh Hòa Bình long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu. Ngày lễ Vu Lan xuất phát từ truyền thuyết Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Từ truyền thuyết này, lễ Vu Lan hình thành. Hàng năm, đến ngày Rằm tháng 7, mọi người lại cùng nhau bày tỏ tình cảm, lòng tri ân đối với ơn cha mẹ, ơn ông bà, tổ tiên.
hang-ngan-nguoi-do-ve-hoa-binh-du-le-vu-lan-bao-hieu
Buổi lễ đã thu hút hàng trăm tăng ni, phật tử trong vùng cũng như đông đảo phật tử tại các địa phương khác có mặt.
hang-ngan-nguoi-do-ve-hoa-binh-du-le-vu-lan-bao-hieu
Đại lễ Vu Lan tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng đã diễn ra các nghi thức tâm linh như: lễ cúng Phật đại khoa, tụng kinh cầu siêu phả độ gia tiên, lễ chúc thực, cúng thí thực, niệm Phật cầu gia bị, đặc biệt là nghi lễ bông hồng cài áo và thả đèn hoa đăng.
hang-ngan-nguoi-do-ve-hoa-binh-du-le-vu-lan-bao-hieu
Đêm lễ tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng đã diễn ra các nghi thức tâm linh và đáng chú ý hơn cả trong ngày này là nghi thức “bông hồng cài áo”. Theo nghi lễ, những ai còn cha, còn mẹ sẽ cài lên ngực áo một đoá hoa hồng đỏ thắm. Còn ai mất mẹ hoặc mất cha thì sẽ cài lên ngực áo một đóa hoa màu hồng. Đóa hoa màu trắng như một nỗi buồn bất hạnh, sự thiếu vắng tình thương và niềm nhớ nhung da diết cho những ai đã mất cả cha mẹ.
hang-ngan-nguoi-do-ve-hoa-binh-du-le-vu-lan-bao-hieu
Bông hồng màu đỏ trên áo là lời nhắc nhở rằng hãy trân trọng và chăm lo mẹ già thật chu đáo,để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục.
hang-ngan-nguoi-do-ve-hoa-binh-du-le-vu-lan-bao-hieu
Trong lễ Vu lan báo hiếu, mọi người đến đây đều được nghe giảng về ơn nghĩa sinh thành... Những bài giảng đã chạm được vào trái tim những người tham dự.
hang-ngan-nguoi-do-ve-hoa-binh-du-le-vu-lan-bao-hieu
Khi những câu chuyện, những kỷ niệm về đấng sinh thành từ các phật tử truyền tải, nhiều người vô cùng xúc động, bật khóc khi nhớ về cha mẹ mình.
hang-ngan-nguoi-do-ve-hoa-binh-du-le-vu-lan-bao-hieu
Những giọt nước mắt nhớ thương cha mẹ của các phật tử.
hang-ngan-nguoi-do-ve-hoa-binh-du-le-vu-lan-bao-hieu
Sau nghi thức lễ bông hồng cài áo là nghi thức thả đèn hoa đăng. Theo ý nghĩa của Phật giáo đối với nghi lễ này là cầu cho Quốc thái, dân an, mọi nhà đều an lành, hạnh phúc.
hang-ngan-nguoi-do-ve-hoa-binh-du-le-vu-lan-bao-hieu
Quãng đường từ chùa Kim Sơn Lạc Hồng đến khu vực thả đèn hoa đăng dài gần 1 km, hàng nghìn người tham dự lễ cùng kéo xuống, đi xếp thành hàng ngay ngắn.
hang-ngan-nguoi-do-ve-hoa-binh-du-le-vu-lan-bao-hieu
Trước khi thả hoa đăng, các sư thầy sẽ đọc kinh cầu nguyện, các phật tử sẽ đứng thành hàng, chờ đến lượt để thả đăng cầu bình an cho cha mẹ.
hang-ngan-nguoi-do-ve-hoa-binh-du-le-vu-lan-bao-hieu
hang-ngan-nguoi-do-ve-hoa-binh-du-le-vu-lan-bao-hieu
hang-ngan-nguoi-do-ve-hoa-binh-du-le-vu-lan-bao-hieu
Đèn hoa đăng cầu mong cho cha mẹ, ông bà và người thân luôn mạnh khỏe, bình an và gặp mọi điều tốt lành. Đây là một trong những truyền thống tốt đẹp nhất của người Việt trong mùa Vu lan báo hiếu mỗi năm.
 

Cách báo hiếu cha mẹ trong dịp lễ Vu Lan

Ngày lễ Vu Lan (Rằm tháng 7 âm lịch hằng năm) được coi là ngày để con cái nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

 

Nhân ngày lễ Vu Lan: Nếu đời không có mẹ...

Trước ngày lên xe hoa, bạn thủ thỉ hỏi: “Ngày con gái đi lấy chồng, các bà mẹ hay dặn dò gì con gái vậy cậu?”. Tôi bảo chỉ toàn chuyện mà chúng ta đều biết, ấy là phải dậy sớm, phải “nhập gia tùy tục”, phải hiếu đạo với bố mẹ chồng… Bạn cúi mặt “nếu đời có mẹ thì tuyệt vời biết bao nhiêu”. Ngày vui cả cuộc đời, vậy mà bạn khóc.

 

Ý nghĩa bông hồng cài ngực áo ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Ngày lễ Vu Lan báo hiếu là ngày để tất cả mọi người tưởng nhớ đến tổ tiên, tỏ lòng thành kính đến công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ