Hàng nghìn người chen nhau đi phà Mã Mây giữa lúc cách ly vì dịch Covid-19

Thứ ba, 07/04/2020, 16:26 PM

Cảnh tượng hàng nghìn người chen chúc nhau đi phà Mã Mây (Hải Dương) trong khi đang cách ly xã hội khiến dư luận xôn xao.

Phà Mây (Hải Dương) đông kín người tại thời điểm cuối giờ chiều 6/4. (Ảnh: Dân Trí).

Phà Mây (Hải Dương) đông kín người tại thời điểm cuối giờ chiều 6/4. (Ảnh: Dân Trí).

Mấy ngày nay, trong thời gian cả nước đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu không ra ngoài khi cần thiết, không tập chung đông người thì sự việc hàng ngàn người ùn ùn chen nhau đi phà Mã Mây (Hải Dương) đang khiến nhiều người bàn tán.

Các hình ảnh báo chí ghi lại cho thấy, vào thời điểm chiều hàng ngày tại phà Mã Mây (nối 2 địa bàn TX. Kinh Môn với huyện Kim Thành - Hải Dương) có đến ngàn người chen chúc nhau lên pha. Những dòng người nối đuôi nhau với những chuyến phà kín người.

Việc người dân tập trung qua phà Mây không chỉ gây quá tải mà còn không đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, hạn chế tụ tập đông người theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19.

Dòng người ùn ùn đổ về phà Mã Mây sau mỗi buổi chiều. (Ảnh: IT).

Dòng người ùn ùn đổ về phà Mã Mây sau mỗi buổi chiều. (Ảnh: IT).

Trả lời báo chí, ông Lê Quý Tiệp - Giám đốc Sở GTVT Hải Dương, lý giải: Nguyên nhân dẫn đến việc ùn tắc tại Phà Mây là do thị xã Kinh Môn đã đóng cửa các bến đò ngang chạy song song với Phà Mây để hạn chế người dân đi lại, nhằm ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19.

Trong khi đó, phà Mây không thể dừng hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là các công nhân đến các công ty làm việc. Do vậy dẫn đến tình trạng người dân tập trung để lưu thông qua Phà Mây.

"Các bến đò ngang thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện, còn Phà Mây thì Sở GTVT quản lý. Thậm chí, thị xã Kinh Môn có ý kiến với Sở xin tạm dừng hoạt động bến Phà Mây nhưng Sở GTVT không đồng ý.

Ngoài ra, trước đó, Sở cũng có văn bản hướng dẫn thị xã Kinh Môn là không nên dừng hoạt động các bến đò ngang, mà chỉ nên khống chế lượng người và phương tiện trên mỗi chuyến đò, nhưng họ không thực hiện mà cho dừng hẳn mới dẫn đến ùn tắc ở Phà Mây như vậy" ông Lê Quý Tiệp trần tình.

Cảnh tượng dòng người chen chúc sang sông giữa mùa dịch Covid-19, bất chấp Chỉ thị Cách ly xã hội. (Ảnh: Infonet).

Cảnh tượng dòng người chen chúc sang sông giữa mùa dịch Covid-19, bất chấp Chỉ thị Cách ly xã hội. (Ảnh: Infonet).

Theo Giám đốc Sở GTVT Hải Dương, lượng người qua Phà Mây đa số là công nhân các Khu công nghiệp trên địa bàn. Các công nhân thuộc diện được đi làm nên không thể “ngăn sông, cấm chợ” được.

Hơn nữa, việc ùn tắc chỉ xảy ra vào thời điểm buổi sáng khi các công nhân đi làm và buổi chiều khi họ hết giờ làm việc.

Giám đốc Sở GTVT Hải Dương cho biết, để hạn chế lượng người qua Phà Mây, Sở GTVT tỉnh Hải Dương đã có văn bản báo sự việc trên đến UBND tỉnh Hải Dương.

Mới đây, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo, trong ngày 7/4, thị xã Kinh Môn phải khôi phục lại một số bến đò ngang lân cận để phục vụ việc đi lại chính đáng của nhân dân, giảm áp lực cho bến Phà Mây.

Bài liên quan