Sức Khỏe
21/12/2019 13:43Hàng tấn bình sữa, núm ti giả... nhập lậu từ Trung Quốc 'phù phép' thành hàng Nhật, Hàn
Kiểm tra đột xuất kho hàng tại Bắc Ninh, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm y tế cho mẹ bầu và trẻ em như bình sữa, núm tỉ giả,... nghi làm giả xuất xứ, bao bì ghi Hàn Quốc nhưng lại nhập lậu từ Trung Quốc.

Các mặt hàng sản phẩm tại kho hàng của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hải Nam
Ngày 20/12, theo PLO, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết đơn vị vừa phát hiện một lô sản phẩm y tế cho mẹ bầu và Trẻ em nghi làm giả xuất xứ với số lượng cực lớn tại Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hải Nam, địa chỉ tại xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn các sản phẩm y tế như miếng dán hạ sốt, kim châm cứu, chỉ nha khoa, bao cao su, máy trợ thính, băng dính vết thương... và cả các sản phẩm cho trẻ em như bình sữa, núm ti giả.... Bước đầu kiểm đếm xác định có tới hàng chục tấn hàng hóa, số hàng hóa trên được lưu trữ trong 4 kho của doanh nghiệp, đều có dấu hiệu làm giả nguồn gốc xuất xứ, nghi nhập lậu.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất kho hàng của Công ty CP Thiết bị y tế Hải Nam
Khi lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất, nhân viên công ty đang đóng gói các sản phẩm, xếp hộp vào xe tải để chuẩn bị phân phối ra thị trường. Được biết, Công ty cổ phần Thiết bị y tế Hải Nam là một trong những đơn vị phân phối Thiết bị y tế lớn nhất tỉnh Bắc Ninh.
Theo báo Người lao động, khi kiểm tra kho, Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Hữu Hưng đã cho biết toàn bộ số sản phẩm do doanh nghiệp phân phối là nhập khẩu từ Trung Quốc. Một số sản phẩm đã được đăng ký với Cục kiểm định chất lượng, Bộ Y tế. Các sản phẩm này đều là những mặt hàng được ưa chuộng, có ảnh hưởng trực tiếp đến Sức Khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là đối tượng trẻ em.

Các sản phầm được đóng hộp với nhãn mác là hàng Nhật Bản, Hàn Quốc
Trao đổi với PV, Đại tá Bùi Đức An (trưởng phòng 7 – Cục Cảnh sát môi trường – Bộ Công an) cho biết, "Đây là các sản phẩm chủ yếu nhập từ Trung Quốc đưa về Việt Nam tiêu thụ, trong đó có rất nhiều sản phẩm có chữ Nhật Bản, để người tiêu dùng nhầm tưởng đó là sản phẩm của Nhật như sản phẩm miếng dán hạ sốt của trẻ nhỏ, nước muối sinh lý, tấm giữ nhiệt".
Tại kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm ghi thuộc thương hiệu Kichilachi của Nhật Bản nhưng không được đóng gói trong hộp mà lại.. đựng trong rổ. Ngoài ra, nhiều loại tem nhãm, vỏ hộp dùng để đóng gói sản phẩm lưu trong kho đều khi rõ sản xuất tại Hàn Quốc, Nhật Bản,... nhưng hàng hóa lại không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
Lo ngại dịch cúm bùng phát trong dịp Tết, lễ hộiTheo thống kê của Bộ Y tế, trong 11 tháng qua đã ghi nhận 408.907 trường hợp mắc cúm, 10 trường hợp tử vong. |
Xúc động câu chuyện về 'đóa hoa cúc trắng' mẹ tặng con trai hiến tạng cứu nhiều ngườiNgười đàn bà ôm hoa cúc trắng đi "đón" người con trai đã hiến tạng từ bệnh viện về. Chị bảo với chúng tôi, chị muốn trải những bông hoa trắng quanh con để con mình luôn đẹp nhất. |
Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/tich-thu-nhieu-san-pham-y-te-cho-me-bau-va-tre-em-nghi-lam-gia-xuat-xu-146536.html
Cùng chuyên mục
Quốc hội xem xét sửa đổi đồng bộ 6 luật thuộc lĩnh vực y tế
22/10/26 12:35
Tin tức nổi bật ngày 8/10: Cả nước có hơn 98 triệu người tham gia bảo hiểm y tế
09/10/26 14:30
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng VĐV người khuyết tật qua đào tạo dinh dưỡng
23/09/26 16:08
Vinamilk mang giải pháp dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe đến người cao tuổi thủ đô
18/09/26 15:35
Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh đầu mùa, mưa dông rải rác
07/09/26 11:31
Vinamilk đón tuổi 50 bằng gần 90.000km gắn kết của người lao động trên cả nước
26/08/26 11:51
Việt Nam trước nguy cơ hàng triệu đàn ông "ế vợ"
24/08/26 11:29
Lo ngại về khủng hoảng năng lượng và y tế ở châu Á
11/08/26 10:34
Tin mới
Quốc hội xem xét sửa đổi đồng bộ 6 luật thuộc lĩnh vực y tế
Thủ tướng yêu cầu trình Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu trước ngày 10/11
“Hợp lực” ổn định giá xăng dầu, góp phần bảo đảm tăng trưởng hai con số
Ngày Công dân số Việt Nam 15/10: Người dân đã thực sự làm chủ các dịch vụ số?
Bốn sản phẩm, dịch vụ thuộc Tập đoàn BRG được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026