Hành trình bỏ trốn của 5 bị can trốn khỏi nhà tạm giữ ở Hưng Yên

Chủ nhật, 12/06/2022, 06:29 AM

Sau khi bỏ xế hộp biển 34A ở Thanh Hóa, 5 bị can đã di chuyển vào tỉnh Đắk Lắk và trốn ở xã vùng sâu của huyện Cư M’gar.

Chân dung 5 đối tượng bỏ trốn. (Ảnh công an cung cấp)

Chân dung 5 đối tượng bỏ trốn. (Ảnh công an cung cấp)

Chiều 11/6, Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan chức năng bắt giữ 5 bị can bỏ trốn nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để di lý 5 bị can này từ Đắk Lắk về Hưng Yên để điều tra về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đinh Khánh Đạt (SN 1996, trú phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là bị can trong vụ án Buôn bán hàng cấm, ngày 3/7/2021); Vũ Văn Dũng (SN 1995, trú phường Bạch Sam, TX Mỹ Hào, Hưng Yên, bị can trong vụ chứa trái phép ma túy; Tạm giam từ ngày 14/4); Đào Đình Kiên (SN 2001, trú xã Hòa Phong, TX Mỹ Hào, Hưng Yên, bị bắt trong vụ mua bán trái phép chất ma túy, tạm giam từ ngày 30/8/2021); Vũ Thành Nghị (SN 1990, trú xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương, bị can trong vụ Mua bán trái phép chất ma túy; tạm giam ngày 18/4/2022) và Nguyễn Văn Long (SN 1991, trú xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, bị can trong kho chứa trái phép chất ma túy; Tạm giam từ ngày 14/4/2022).

 Trước đó, tối 9/6, 5 bị can trên lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày, đã đục tường nhà tạm giữ để bỏ trốn. Sau đó, họ về nhà bị can Đinh Khánh Đạt ở TP Hải Dương lấy xe ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A mang BKS: 34A-468.72, màu sơn trắng để di chuyển theo hướng TP Hải Phòng, Thái Bình.

Tối cùng ngày, Công an thị xã Mỹ Hào khởi tố bị can đối với 5 người trên về tội Trốn khỏi nơi giam giữ và ra quyết định truy nã.

 Khoảng 4h ngày 10/6, lực lượng chức năng phát hiện ôtô của các bị can chạy qua cầu Tân Đệ, hướng Thái Bình đi Nam Định. Sau đó, ôtô mang biển số 34A bị nhóm bị can bỏ lại tại TP Thanh Hóa.

Sau đó, các đối tượng đã di chuyển vào tỉnh Đắk Lắk và trốn ở xã vùng sâu của huyện Cư M’gar. Đến 11h ngày 11/6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng xã Ea Kuêh, đến chiều nay bắt thêm một đối tượng tại xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk.

 Được biết, thời điểm bị bắt, các bị can không có biểu hiện chống đối hay phản kháng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.