Giải trí
19/01/2016 18:37Hari Won là ai và Hari Won sinh năm bao nhiêu
Hari Won là ai và Hari Won sinh năm bao nhiêu. Cô gái người Hàn gốc Việt này không chỉ khiến các bạn trẻ mến mộ vì chuyện tình đẹp với rapper Tiến Đạt mà còn ở vẻ đáng yêu ở giọng nói. Tuy nhiên mới đây cặp đôi này đã chính thức xác nhận chia tay.
Hari Won là ai và Hari Won sinh năm bao nhiêu?
Hari Won có tên thật Lưu Esther, cô sinh ngày 23 tháng 6 năm 1985, là một nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình người Hàn Quốc gốc Việt.
Hari được sinh ra và lớn lên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tên Hari Won trong tiếng Hàn có nghĩa là “mong muốn điều gì cũng sẽ được như vậy”. Cô có bố là người Việt, mẹ là người Hàn.
Về đời tư, vào tháng 01/2016, cô chính thức xác nhận chuyện chia tay với rapper Đinh Tiến Đạt sau 9 năm hẹn hò. Theo đó, nguyên nhân xuất phát từ những trục trặc trong năm 2015. Hari Won và Tiến Đạt đã chính thức chia tay vào tháng 11/2015.
Hoạt động nghệ thuật
Khi ở Hàn Quốc, Hari đã là thành viên của một nhóm nhạc Hàn Quốc thành lập năm 2012 có tên là Kiss. Hiện Hari đang là sinh viên Khoa Việt Nam học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP Hồ Chí Minh.
Hari Won là người chơi trong Cuộc đua kỳ thú năm 2013, cùng bạn trai lúc đó là rapper Đinh Tiến Đạt . Cũng chính chương trình đó, cô được khán giả truyền hình cả nước biết đến rộng rãi hơn qua các tập phim, cuộc hành trình mà cô trải qua.
Ngoài việc học tập, Hari có nhiều hoạt động trong giới nghệ thuật như phát hành đĩa đơn mang tên Hoa Tuyết, biểu diễn trên một số sân khấu ca nhạc như chương trình Mai Vàng kết nối. Hari có thể hát ba thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Anh. Hari Won còn tham gia đóng phim Chàng trai năm ấy cùng với Sơn Tùng MTP
Ca khúc đã hát Honey Honey. Hương đêm bay xa Hoa Tuyết - Snow Flower Bụi phấn
Bài ca thịt nướng Jingle Bells Aloha Mùa xuân trở về Love you hate you Lovely active sexy Lời tỏ tình Cảm ơn cha Con gái có quyền điệu
Phim đã tham gia
Chàng trai năm ấy
Bếp của mẹ
Ma Dai
49 ngày
Trùm cỏ
Em là bà nội của anh
Dẫn chương trình
Chung sức phiên bản 2015
Hội Ngộ Danh Hài 2015 (2 tập)
T-ara Fanmeeting
Hari Won đến Việt Nam và quen Đinh Tiến Đạt như thế nào?
Lúc nhỏ, Hari Won đã theo gia đình về Việt Nam một thời gian (1995) nhưng vì không nói được tiếng Việt nên quay lại Hàn Quốc để học tập. Nhiều người nói rằng Hari Won có nét rất giống ca sĩ Tóc Tiên thủa còn là “công chúa tóc xù”.
Năm 2007, Hari đang làm việc văn phòng ở Hàn Quốc được khoảng 1 tháng thì bố bệnh gọi cô về Việt Nam để chăm sóc. Bố khỏe lại nhưng mẹ Hari giấu hộ chiếu không cho cô về Hàn Quốc nữa. Ở lại Việt Nam, cô tham gia dự thi Bước nhảy xì tin hồi năm 2007, lọt vào vòng chung kết và quen rapper Tiến Đạt kể từ đó.
Sau đó, gia đình Hari lại trở về Hàn Quốc sống, Hari ở lại theo học tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010 và có qua Hàn Quốc chơi trong dịp hè 2012 và tham gia nhóm nhạc Kiss. Tuy có tham gia một số hoạt động showbiz Việt ngoài giờ học nhưng mọi người nhớ đến cô trong vai trò là bạn gái của Rapper Tiến Đạt.
Phải đến khi tham gia “Cuộc đua kỳ thú 2013” tên của Hari Won mới được biết đến nhiều hơn. Cặp đôi Tiến Đạt – Hari Won là cái nên tạo nên sức hút cho chương trình nhất là sư hồn nhiên, ngây thơ và thẳng tính của Hari.
Sau cuộc đua kỳ thú, song song với việc học ở trường, Hari đã có nhiều hoạt động trong showbiz như phát hành single mang tên Hoa Tuyết, biểu diễn trên một số sân khấu ca nhạc như chương trình Mai Vàng kết nối.
Hiện Hari Won đã từng tham gia bộ phim “Chàng trai năm ấy” trong vai Sky, cô bạn người Hàn Quốc của Đình Phong (Sơn Tùng M-TP đóng). Cặp đôi đã mang tới cho khán giả một bộ phim vô cùng trẻ trung, hấp dẫn.
Hari và Phạm Quỳnh Anh đã song ca trong một ca khúc song ngữ Hàn – Việt, nhạc phim "Chàng trai năm ấy". Cô gái lai dự báo đã mang tới cho showbiz Việt nhiều điều mới mẻ vì đã được đào tạo trong ngành giải trí Hàn Quốc và khả năng hát 3 thứ tiếng Việt – Hàn – tiếng Anh.
Hari Won chia tay Đinh Tiến Đạt như thế nào?
Mối tình kéo dài 9 năm của Hari Won và chàng rapper Đinh Tiến Đạt đã chấm dứt vào tháng 11/2015.
Thông tin này được Hari Won đắn đo khi công khai với khán giả, bởi trước đó mọi người đã dành yêu mến và ngưỡng mộ bởi chuyện tình 9 năm đẹp như mơ. Trong suốt cuộc chia sẻ, không ít lần bị gián đoạn do Hari Won không kìm nén được cảm xúc và bật khóc.
Chia sẻ về lý do “đường ai nấy đi” nữ ca sĩ cho biết, khoảng thời gian một năm vừa qua, cả hai gặp rất nhiều trục trặc trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, yêu xa không phải là nguyên nhân mà lý do xuất phát từ những điều khó nói.
Hari Won cho biết, cô và người yêu cũ đã trải qua 3 năm tìm hiểu nhau. Trước khi kết hôn, nữ ca sĩ đã yêu cầu cả hai phải trả lời thẳng thắn về những điều không thích về nhau. Tuy nhiên, sau nhiều năm quan sát, giọng ca “Hương đêm bay xa” vẫn không nhận thấy được sự thay đổi của đối phương. Hari cũng thừa nhận, điều cô không thích ở Tiến Đạt không phải là do tính cách hay nhân phẩm vì với cô, Đinh Tiến Đạt là người đàn ông quá tốt.
“Tôi đưa ra 2 điều kiện muốn anh thay đổi và anh ấy đã chấp nhận. Tuy nhiên, 3, 4 năm trôi qua, tôi cứ chờ đợi nhưng mọi thứ vẫn không thể giải quyết được. Do đó, chúng tôi quyết định dừng lại, vì tôi năm nay cũng ngoài 30 tuổi rồi, không thể kiên nhẫn thêm được nữa” Hari Won nói
Mâu thuẫn tình cảm bắt đầu xuất hiện vào khoảng tháng 9/2015, khi đó, dù cả hai vẫn nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự với nhau nhưng cảm xúc và suy nghĩ đã không giống như trước. Nhận thấy được điều này, Tiến Đạt thẳng thắn đề cập đến chuyện chia tay. Sau khi chia tay, Đinh Tiến Đạt và Hari Won vẫn làm bạn, chàng rapper vẫn dành cho Hari Won sự tôn trọng và cả 2 thống nhất công khai việc chia tay.
“Trong năm 2015, mối quan hệ của chúng tôi gặp khá nhiều trục trặc, vì 2 đứa đều bận rộn nên tâm trạng luôn căng thẳng. Bắt đầu từ tháng 9/2015, mọi thứ trở nên khó xử, dù ứng xử lịch sự với nhau nhưng tôi biết anh ấy rất khó chịu. Ngày xưa khi nhắn tin, lời lẽ hai đứa lúc nào cũng rất ngọt ngào, dùng nhiều biểu tượng hạnh phúc, nhưng về sau, mọi thứ càng lạnh nhạt dần. Khi tôi cảm nhận mình không còn cảm xúc cũng như lòng tin dành cho anh Đạt nữa, lúc đó, anh ấy cũng nhận ra nên đã nói: “Nếu em muốn chia tay thì hãy nói chuyện nghiêm túc chứ đừng thái độ như vậy”, ca sĩ Hari Won thẳng thắn chia sẻ
Kể về cuộc sống sau khi chia tay chàng Rapper Tiến Đạt, Hari Won nói : “Tôi cảm giác thiếu, trống trải một phần nào đó sau khi quyết định chia tay anh. 3 ngày liên tục tôi không ra ngoài đường, không ăn và chỉ có ngủ thôi. Lúc đó tôi còn bị bệnh nên càng thêm rầu rĩ, tuyệt vọng. Sau đó, tôi phải ra đường vì đã nhận làm MC cho live show của anh Trường Giang từ trước. Lúc đó, tôi gặp lại anh Đạt sau những ngày dài, anh ấy mừng vì tôi không còn tự hành hạ bản thân, sức khỏe, tinh thần cũng sẽ tốt hơn”.
Về phản ứng từ phía gia đình cũng được Hari Won cho hay: ” Mẹ tôi nghe tin này thật sự rất đau lòng bởi bà vốn coi anh Đạt như con trai. Nhưng đây là vấn đề của 2 đứa nên bà cũng không biết phải làm như thế nào? Còn mẹ anh Đạt là người rất tốt, tôi chưa từng nghĩ mình lại có thể gặp một người yêu thương mình như vậy. Bà hiểu tôi như con gái ruột của mình. Cũng vì vậy mà sau chuyện này, điều tôi đau lòng nhất chính là mình đã mất đi một người mẹ”.
Trước thông tin này, nhiều fan của cặp đôi và Hari Won đều bất ngờ và sốc. Bởi lẽ, kể từ khi công khai tình yêu, cặp đôi “Bà già – Ông già” Hari – Tiến Đạt đã nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ.
Tiến Đạt và Hari Won là một trong những cặp đôi đẹp được công chúng yêu mến. Dù yêu nhau trước đó đã lâu nhưng từ sau chương trình “Cuộc đua kì thú”, chuyện tình của cả hai mới được nhiều người biết đến và ủng hộ. Sau 9 năm yêu nhau, Hari Won – Tiến Đạt đã chính thức chia tay nhau vào tháng 11/2015.
Hoàng Thùy Linh thay thế Trâm Anh làm nữ chính phim sitcom Siêu quậy là ai?Sau vụ Scandal của Trâm Anh, nữ diễn viên Hoàng Thùy Linh đã được thay thế làm nữ chính trong phim sitcom Siêu quậy. Vậy, Hoàng Thùy Linh là ai? |
Nguyễn Văn Đệ là ai và Bầu Đệ có tài sản bao nhiêuNguyễn Văn Đệ là ai và Bầu Đệ có tài sản bao nhiêu vẫn luôn là câu hỏi được quan tâm của nhiều người. |
Chủ nhân ca khúc nhạc phim 'Lật mặt 4' lấy nước mắt khán giả là ai?Ca khúc “Gánh mẹ” do Quách Beem sáng tác và trình bày được Lý Hải sử dụng làm nhạc phim cho “Lật mặt 4 – Nhà có khách”. |